Chân khâu vá chằng chịt vì nhiễm trùng bởi nhện cắn

Ngoài ra còn có tin xác "quái vật đại dương" nặng 135kg, chân người bị khâu vá chằng chịt vì nhện cắn gây nhiễm trùng.

1. Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 1
Ong bắp cày Châu Á có thể dài tới 5cm

Tháng 9 - 10 hàng năm là mùa sinh đẻ của ong bắp Châu Á. Gần đây, loài ong khổng lồ này đã tấn công tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc khiến 42 người chết và 1.600 người bị thương. Với thân hình dài tới 5cm, sải cánh có thể dài hơn 6cm, mỗi ngày, chúng có thể bay quãng đường dài 100km với vận tốc khoảng 40km/h.

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 2
  Những tổ ong bắp cày châu Á khổng lồ

Nọc tiết ra từ ngòi chích dài 6mm của ong bắp cày là chất độc thần kinh cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể gây chết người nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Chính quyền địa phương đã phải nhờ sự trợ giúp của quân đội dùng súng phun lửa tiêu hủy những đàn ong bắp cày khổng lồ gây hại cho người dân.

2. Xác "quái vật đại dương" nặng 135kg

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 3
Con cá đai biển dài 5,5m nặng 135kg

Ngày 13/10 vừa qua, tại bờ biển Thái Bình Dương thuộc địa phận phía Nam bang California, Mỹ, người ta đã bắt được một con cá đai biển khổng lồ có thân hình màu bạc dài 5,5m. Cá đai biển hiện vẫn là một bí ẩn đối với hầu hết các nhà khoa học. Vì nó chỉ sống ở môi trường đại dương sâu tới khoảng 1.000m nên việc nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Để đưa được con "quái vật biển khơi" này lên bờ, bà Jasmine Santana, trợ giảng khoa học tại Học viện Hải dương học đảo Catalina đã phải huy động 15 người. Theo ước tính con cá đai biển này có trọng lượng khoảng 135kg và đã chết trước khi họ tìm thấy xác. Hiện tại, con cá đai biển này đang được trưng bày trong học viện nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

3. Chân khâu vá chằng chịt vì nhiễm trùng bởi nhện cắn

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 4
Chân trái chằng chịt vết khâu sau 9 lần nạo hút mủ và làm sạch

Ông Ricki Whitmore, 39 tuổi, là một thợ trang trí thi công công trình sống tại hạt Essex, Anh Quốc. Trong lúc làm việc tại một ngôi trường, ông đã phát hiện ra một tổ nhện với những con nhện lớn màu nâu tím, có chấm trắng trên lưng.

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 5
Ông Ricki Whitmore vốn là một thợ trang trí thi công

Do chủ quan, ông Whitmore đã bị đàn nhện xông vào tấn công và cắn vào đùi. Dù đau nhói nhưng ông Whitmore vẫn tiếp tục hoàn thành công việc và trở về nhà. Tuy nhiên ngay hôm sau, ông đã phải nhập viện vì bị sốt.

Kinh hãi đàn ong khổng lồ có khả năng giết người 6
Loài nhện góa phụ được mệnh danh là sát thủ với chất độc chết người

Các bác sĩ tại Bệnh viện Queen, thị trấn Romford cho biết chân trái của ông Whitmore bị nhiễm độc nặng. Để điều trị cho ông, các bác sĩ đã phải thực hiện tổng cộng 9 lần hút mủ và rửa sạch. Cuối cùng, Whitmore cũng giữ lại được chân trái của mình. Được biết, loài nhện đã cắn ông Whitmore là nhện góa phụ có tên khoa học là Steatoda Nobilis. Đây là một trong những loài nhện độc nguy hiểm nhất.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất