Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu

Phiên bản đặc biệt của loại xe Lamborghini này thực chất được làm từ các loại phế liệu.

Khi cháu trai của ông Guo đến trường trên phiên bản đặc biệt của dòng xe thể thao Lamborghini này tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Chiếc xe “nhái” này có thể đạt đến vận tốc 42km/h và chỉ tốn khoảng 800 đô la tiền sản xuất. Ông Guo đã dành thời gian 6 tháng để mày mò tìm hiểu tại chính nhà của mình ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Và cũng chính ông đã chụp những hình ảnh của chiếc “siêu xe” và đưa lên mạng.

Theo tờ tin tức buổi tối Trịnh Châu ông đã mua logo của Lamborghini và đính trên vô lăng để tạo cảm giác thật hơn khi lái. Động cơ được trang bị với hệ thống pin nhiên liệu và có đầy đủ hệ thống gương, số lùi, âm thanh stereo.

“Nó chỉ là món đồ chơi cho cháu trai của tôi. Nhưng tôi có thể lái xe đưa nó đến trường. Nó vẫn tốt hơn là một chiếc xe đạp điện” – ông chia sẻ.

Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu - 1
Chiếc xe có kích thước nhỏ gọn so với các dòng xe bình thường

Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu - 2
Cửa xe có thể mở theo hướng lên hiện đại

Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu - 4
Khu vực hệ thống lái

Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu - 5
Vô lăng có logo của dòng xe danh tiếng

Chế “siêu xe” thể thao từ phế liệu - 6
Người ông này hãnh diện mỗi khi chở cháu đến trường.


Theo Khám phá

Tin tức mới nhất