Cô bé hắt xì 8.000 lần một ngày

(2Sao) - Ira Saxena bắt đầu hắt xì khoảng 3 tuần trước và hiện giờ cô bé hắt xì khoảng 10 lần mỗi phút

Một bà mẹ tuyệt vọng đang cầu xin sự giúp đỡ cho đứa con gái 9 tuổi của mình khi cô bé bắt đầu hắt hơi 8.000 lần mỗi ngày. Các bác sĩ loại trừ những ngyên nhân phổ biến gây ra hắt xì như thời tiết lạnh hoặc dị ứng nhưng họ lại không thể xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng của Ira Saxena.

Khoảng thời gian duy nhất Ira Saxena ngừng hắt xì là khi ngủ, tuy nhiên cô bé lại hắt xì lại ngay khi tỉnh dậy, điều này khiến Ira Saxena không thể đến trường.

Mẹ Ira, Priya đã đưa cô bé đến gặp các bác sĩ đa khoa, các chuyên gia về sức khỏe và một phòng khám tư nhân nhưng không ai có thể chuẩn đoán bệnh và dừng cơn hắt xì cho Ira Saxena.

Bà mẹ cho biết: "Ba tuần trước, con bé tỉnh dậy hắt xì và không dừng lại. Bệnh bắt đầu chậm nhưng trở nên liên tục và trầm trọng hơn sau đó".

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể do não bộ đã nhận được những tín hiệu sai hoặc đây là tật máy giật cơ, nhưng không ai dám chắc chắn.

Ira saxena và mẹ

"Cô bé không bị dị ứng bất cứ thứ gì và đã được dùng thử steroids, thuốc kháng histamin, thuốc xịt mũi nhưng cô bé không phản ứng với bất cứ loại nào".

"Chưa ai từng bị như vậy trước đây và họ đã thử các cách điều trị khác nhau đối với cô bé, nhưng không có thứ gì hiệu quả."

Có duy nhất một lần Ira không hắt xì trong khoảng 1 giờ thôi miên, nhưng ngay khi nó kết thúc, cơn hắt xì lại bắt đầu.

Mẹ cô đang tìm đến phép chữa vi lượng đồng cân.

Priya nói "Thật may là con bé ngủ tốt, nó là khoảng thời gian duy nhất con bé không bị hắt xì và nó có thể ngủ ngon suốt đêm"

Ira là một học sinh tại trường North Primary, Colchester, đã phải ở nhà khi tình trạng hắt xì bắt đầu.
Mẹ cô bé cho biết: "Thật bực mình nhưng may mà trường học đã tạo điều kiện".

"Con bé đã cố gắng để đến trường nhưng chỉ được một buổi sáng, con bé phải trở về nhà vì hắt xì quá nhiều".

"Nói thật, cơn hắt xì đang hảnh hưởng đến tôi nhiều hơn là con bé, tôi chỉ muốn con bé được trở lại như trước đây"

Năm 2009, Lauren Johnson, 12 tuổi, ở Virginia, Hoa Kỳ, bắt đầu hắt hơi hàng ngàn lần một ngày và cuối cùng được chẩn đoán bởi một nhà miễn dịch, người cho rằng hệ thống miễn dịch của cô bé gặp rắc rối do nhiễm trùng họng. Năm ngoái, Katelyn Thornley, ở Texas, Hoa Kỳ, cũng bắt đầu có những cơn hắt hơi.

Phương Trang
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất