Đối mặt 13 năm tù vì chặt đầu chó con

Một người đàn ông ở bang Georgia, Mỹ vừa bị bắt giữ với cáo buộc chặt đầu hai con chó con và đứng trước nguy cơ phải ngồi tù. Biểu tình rầm rộ chống ăn thịt chó ở Trung Quốc


 Robert Davis, đến từ Mableton, bang Georgia bị cáo buộc hành hạ động vật
 và giả mạo bằng chứng sau khi chặt đầu hai con chó con.


Theo lệnh bắt giữ, Robert Davis, đến từ Mableton, bang Georgia, chặt đầu một con chó con 6 tuần tuổi, giống Pitbull, mà một người hàng xóm đưa cho ông. Ông bị bắt hôm 11/8 và thừa nhận với cảnh sát rằng ông đã chôn nó ở sân sau, rồi di dời xác nó khi biết cảnh sát đang đến. Lệnh bắt giữ còn cho hay xác con chó con thứ hai nằm trên mảnh đất của Davis.

WSB-TV dẫn lời Tyler Tedesco, chủ nhân hai con chó, cho biết anh gửi chúng cho Davis chăm sóc trong vài ngày và sửng sốt khi Davis nói cả hai đều đã chết. Anh cho biết Davis không bao giờ nói vì sao ông này làm vậy.

Davis đối mặt với hai cáo buộc về hành hạ động vật cũng như cáo buộc giả mạo bằng chứng. Ông đang bị giam với khoản tiền bảo lãnh lên tới 250.000 USD. Theo New York Daily, những cáo buộc trên có thể khiến Davis phải ngồi tù 13 năm.

Theo Vnexpress

Tin tức mới nhất