Dùng "xúc xích" để tiêu hủy bom mìn còn sót lại sau chiến tranh?

Thực ra vật có hình dạng giống xúc xích này là một loại thuốc nổ nhũ tương giá thành thấp lại thân thiện với môi trường.

Bom mìn là hai thứ vũ khí được sử dụng nhiều nhất trong chiến tranh. Mặc dù giờ đây chiến tranh đã qua đi nhưng nó vẫn để lại rất nhiều bom mìn chưa được xử lý. Công việc tìm kiếm và tiêu huỷ số bom mìn còn sót lại này gây tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc, đôi khi thiệt hại về người là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu tiêu huỷ bom mìn giống như hình ảnh dưới đây thì chi phí lại thấp và an toàn hơn rất nhiều.


Tiêu huỷ bom mìn bằng xúc xích?


Đây là một hình ảnh được chụp lại trong một cuộc rà soát, tiêu huỷ bom mìn ở Trung Quốc. Một quả bom với kích thước khá lớn được quấn xung quanh bởi những thanh thuôn dài, có hình dạng giống cây xúc xích chúng ta vẫn thường thấy trong siêu thị. Phải chăng đây là phát minh mới của nhân loại khi dùng xúc xích để tiêu huỷ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.


Đây là loại thuốc nổ nhũ tương, có tên gọi tiếng Anh là emulsion explosive.


Đừng hiểu lầm, xúc xích là đồ ăn, không thể nào đem phá bom mìn được. Vật có hình dạng tương tự này thực ra là thỏi thuốc nổ nhũ tương, tên gọi tiếng Anh là emulsion explosive.

Thuốc nổ nhũ tương là loại thuốc nổ giá thành thấp, có dạng dẻo, được bao gói thành thỏi với nhiều quy cách khác nhau. Các thỏi thuốc có đường kính từ 25 đến 250 mm, rất thuận lợi cho người sử dụng lựa chọn.

Thuốc nổ nhũ tương chịu được nước (12 giờ trở lên), an toàn trong bảo quản (6 tháng) và vận chuyển. Đặc biệt không hề gây nguy hiểm khi sử dụng và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Thông thường, người ta vẫn dùng thuốc nổ nhũ tương để khai thác tài nguyên rắn, lộ thiên như đất, đá, than… Đặc điểm của loại thuốc nổ này là không được phép sử dụng ở trong các hầm mỏ kín có khí và bụi nổ.


Người ta quấn thuốc nổ nhũ tương xung quanh quả bom và đem nó đến bãi nổ tiêu huỷ.


Khác với những gì chúng ta thường thấy về hình ảnh thuốc nổ trên tivi, thuốc nổ nhũ tương được nhồi trong ống giấy sáp, có hình dạng thuôn dài, được bịt kín hai đầu. Khi sử dụng, người ta sẽ kích nổ trực tiếp bằng kíp nổ số 8 hoặc dây nổ loại 11-12g/m.

Những người lính công binh khi sử dụng loại thuốc nổ này để tiêu huỷ bom mìn chỉ cần quấn những thanh thuốc nổ đó vòng xung quanh quả bom cần xử lý. Sau đó họ sẽ đặt chúng vào trong một chiếc hòm chứa mùn cưa và cát. Cuối cùng là đem đến một bãi nổ để tiến hành tiêu huỷ.

Khi phát hiện thấy vật có hình dạng giống bom mìn, hãy báo ngay cho cơ quan chức năng đến xử lý. Đừng tò mò lại gần chỉ vì trông nó đã gỉ sét và có vẻ không còn nguy hiểm.



Theo Trí Thức Trẻ



Tin tức mới nhất