Hai bé hạt mít chỉ nặng 0,5kg nhưng vẫn sống sót khỏe mạnh

Khi mới chào đời, các bác sĩ cho rằng Cadence và Jaxson chỉ có 21% khả năng sống sót nhưng bằng một phép màu nào đó, hai anh em đã thoát khỏi bàn tay tử thần một cách ngoạn mục.

Chào đời khi mới được 23 tuần tuổi, ai cũng nghĩ rằng cặp sinh đôi người Anh Cadence và Jaxson Moore khó có thể sống sót. Thế nhưng, hai anh em tí hon vẫn vượt qua bàn tay tử thần một cách kỳ diệu trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Khi mới chào đời, cân nặng của hai anh em Jaxson chỉ vỏn vẹn 0,5kg.

Do có tiền sử mắc bệnh viêm đường ruột mãn tính (Crohn) nên chị Jourdan, 32 tuổi, mẹ của cặp sinh đôi luôn phải dùng thuốc có thành phần Methotrexate, gây ảnh hưởng tới việc mang thai. Đặc biệt, chị không thể mang thai đủ 9 tháng 10 ngày như bình thường. Trong quá trình theo dõi, bác sĩ đã nhận ra nhiều hiện tượng bất thường. Vì thế, họ đành phải thuyết phục thai phụ này phẫu thuật đẻ mổ vào tuần thứ 23 của thai kỳ.

Ra đời quá sớm nên bé gái Cadence chỉ nặng khoảng 0,48kg và anh trai Jaxson cũng chỉ xấp xỉ 0,6kg. Sau khi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, phía bệnh cho biết tình trạng sức khỏe của hai anh em rất yếu, tỉ lệ sống sót chỉ vỏn vẹn 21%. Nghe thấy tin này, vợ chồng chị Jourdan gần như đã tuyệt vọng, họ thậm chí còn chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

Kì diệu thay, sức khỏe của hai anh em Cadence ngày một chuyển biến tích cực. Tuy mắc phải bệnh liên quan tới võng mạc thường xảy ra ở trẻ sinh non nhưng nhìn chung, tình trạng của cặp song sinh đã ổn định hơn hẳn. Hiện cân nặng của Jaxson đã chạm mốc 7,2kg, cô em Cadence cũng nặng 7,7kg. Hai anh em sẽ đón sinh nhật 1 tuổi chỉ trong ít ngày nữa.

Do có tiền sử mắc bệnh đường ruột nên chị Jourdan không thể mang thai đủ 9 tháng 10 ngày như người bình thường.

Khi đó, các bác sĩ cho rằng tỉ lệ sống sót của hai anh em chỉ vỏn vẹn 21%.

Thế nhưng, Cadence và Jaxson vẫn sống sót một cách kì diệu.

Hiện sức khỏe của hai anh em đã chuyển biến hơn nhiều.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất