Hình ảnh phát buồn nôn về những người "nuôi" hàng ngàn con chấy trên đầu

Thành thật khuyên bạn không xem hai clip dưới đây khi đang ăn!

Bạn có thể nghĩ rằng những cái đầu chấy chỉ là chuyện quá khứ khi nước sạch còn thiếu thốn. Thế nhưng, hai “nam thanh nữ tú” dưới đây lại có nguyên một tổ chấy sống nhung nhúc trên đầu.

Trong đoạn clip thứ nhất, người mẹ của cô bé đang cố gắng dùng chiếc lược răng khít để chải mái tóc đen rậm rạp của con gái, nhằm lấy ra những con chấy đang bò lổm ngổm khắp đầu cô bé.
 
Video: Choáng với cảnh hàng ngàn con chấy bò lúc nhúc trên đầu bé gái.


Dường như chiếc lược chưa đủ to với mái tóc đen dày đầy chấy của cô bé.

 
Khi người mẹ rút chiếc lược ra, nó đã bị phủ kín bởi hàng trăm những con chấy tai tái xanh chen nhau bò trên đống ghét kèm tóc bẩn. Tiến sĩ Alejandra Perotti, giảng viên Trường Sinh học thuộc Đại học Reading (Anh) xác nhận các ký sinh trùng đó chính là chấy, và bày tỏ sự kinh ngạc về tổ chấy "khủng" này.

Tiến sĩ Perotti cũng cho biết, trong một số trường hợp nghiêm trọng như cô bé trong đoạn video, bọn trẻ thường phát triển một hội chứng có tên gọi "plica polonica", trong đó mọi sợi tóc bết cứng lại với nhau và không thể chải được. Theo bà, trong những trường hợp này, giải pháp duy nhất là cắt trụi hết tóc trên đầu để loại bỏ hết trứng chấy. Các chuyên gia cho rằng chấy đã ở trên đầu cô bé quá lâu nên dựa vào số lượng đó, họ phỏng đoán chúng đã làm tổ trên đầu cô.


Kết quả kinh hãi gồm ghét, tóc và hàng trăm con chấy chen chúc nhau.

 
Còn người đàn ông trong đoạn clip thứ hai cũng không hề kém cạnh. Thậm chí, bạn có thể nhìn thấy rất rõ từ xa những con chấy đang bò lổm ngổm trên mái tóc của anh ta.


Những "hạt trắng trắng"  ở trên khắp mái tóc anh chàng này chính là chấy.


Chủ tiệm salon Dee Wright đến từ Anh, có dịch vụ chăm sóc tóc chuyên diệt chấy, cho rằng có thể có tối đa vài ngàn con chấy sống trên đầu người, nhưng với những ca thường gặp, số lượng đó có thể ít hơn rất nhiều. Con chấy cái có thể đẻ 300 quả trứng trong vòng đời chỉ vỏn vẹn 30 ngày của chúng, nhưng nếu không tắm gội thường xuyên, việc mắc chấy và thâm chí có tổ chấy trên đầu rất dễ xảy ra.

Cô cũng nói thêm rằng người ta nên dùng lược khít răng trên tóc ướt, và rửa sạch mỗi lần đưa lược để có thể loại trừ chấy trên đầu nhanh nhất. Ngoài ra, một cách phổ biến khác là cạo sạch tóc đi.
 
 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất