Hongkong: Cho trẻ em trải nghiệm cảm giác sống trong lồng nuôi thú cưng

Việc để các em nhỏ thử trải nghiệm cảm giác bị giam cầm trong những chiếc lồng chó, mèo nhận rất nhiều phản ứng đa chiều của dư luận Hong Kong những ngày gần đây.

Các hộ gia đình nuôi thú cưng ở Hongkong ngày càng nhiều, phần lớn là do trẻ em đòi hỏi được nuôi chó, mèo để có bạn chơi cùng, tuy thú cưng tại Hong Kong được chiều chuộng như một thành viên trong gia đình. Nhưng vì đất chật người đông nên đa số chúng đều bị nhốt trong lồng quanh năm suốt tháng.

Không đành lòng nhìn cảnh động vật bị giam cầm suốt ngày, ông Mark Mak, Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ thú y phi lợi nhuận đã mời một số tình nguyện viên nhỏ tuổi vào sống thử trong những chiếc lồng sắt để trải nghiệm cuộc sống bị cầm tù của vật nuôi. Sự việc này đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận và nhận rất nhiều ý kiến, đa số trong đó là đồng tình với phương pháp của bác sĩ Mark.

6-f6835
Ông Mark Mak, Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ thú y phi lợi nhuận.

Ông Mark cho biết, ông muốn các em nhỏ tự mình trải nghiệm cảm giác tù túng dù được đáp ứng rất đầy đủ những nhu cầu cần thiết. Ông cũng yêu cầu các em nhỏ không được làm loạn khi ở trong lồng sắt và không được đòi ra ngoài trước thời hạn, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi giống như động vật.

Sau 3 phút, có em nhỏ đã sốt ruột đòi được ra ngoài vì ngồi trong lồng sắt quá buồn chán. Ông Mark đã động viên các em hãy cố gắng ngồi trong đó ít nhất là 5 phút, vì rất nhiều con vật đáng thương đã bị nhốt đến 5 năm trời không được bước ra. Sau khi kết thúc buổi thử nghiệm, hầu hết các em nhỏ đều cho biết sẽ không bao giờ nhốt thú cưng trong lồng, hoặc thậm chí là không nuôi chó mèo để không phải ép chúng sống trong tình cảnh đáng thương như vậy nữa.

5-f6835
Một chú chó bị nhốt suốt ngày trong lồng sắt.

Ông Mark phát biểu: "Thật may là cho đến giờ vẫn chưa có phụ huynh nào kiện tôi ra tòa vì tội nhốt con em họ vào lồng. Rất nhiều trường học tỏ ý muốn áp dụng cuộc thử nghiệm này vào trong các bài học của họ để các em học sinh có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Tôi còn tưởng mình sẽ nhận được một núi "gạch đá" từ dư luận, không ngờ được rằng mọi người lại nhiệt tình ủng hộ tôi đến thế."

1-f6835
Ông Mark không ngờ được rằng cuộc thử nghiệm của mình được nhiểu người ủng hộ đến vậy.

3-f6835

4-f6835
Các em nhỏ chỉ mới ngồi yên vài phút đã đòi được ra ngoài.

2-f6835
Rất nhiều em nhỏ đã bày tỏ sẽ không bao giờ để thú cưng của mình phải chịu đày đọa như thế này.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất