Khách kiện hãng hàng không vì bị xếp chỗ ngồi gần... người béo

James Bassos kiện hãng hàng không Etihad vì đã bắt ông phải ngồi vặn người để tránh tiếp xúc với hành khách to béo ngồi bên.

Một vụ kiện hy hữu vừa diễn ra tại Australia khi một hành khách đi máy bay kiện hãng hàng không vì anh ta đã phải ngồi vặn người cả chuyến bay vì bị xếp ngồi cạnh một người quá béo. 

Tháng 10/2011, James Bassos bay trên chuyến bay từ Dubai đến Sydney của hãng hàng không Etihad thuộc Abu Dhabi. Trên máy bay, anh bị sếp ngồi cạnh một hành khách to béo. Vị khách ngồi lấn cả sang chỗ của Bassos khiến anh phải ngồi vặn người để tránh tiếp xúc với người khách to béo đó. 

Không những thế, người khách kia còn ho suốt chuyến bay, chảy nước dãi khiến Bassos rất ghê sợ.  
 
Bassos bị đau lưng vì ngồi không đúng tư thế gần người quá béo. Ảnh minh họa.

“Sau nhiều lần yêu phi hành đoàn, Bassos được chuyển sang ghế tiếp viên. Tuy nhiên, vì phải ngồi lâu ở ghế cũ nên Bassos bị đau lưng, bệnh cũ tái phát nặng hơn.” – Luật sư của Bassos cho biết.

Sau khi đám phán bất thành, đại diện của Etihad cho biết hãng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chấn thương nào của Bassos. Theo Etihad, đây không phải là một vụ tai nạn.

Thẩm phán quận Brisbane, Fleur Kingham, đã ra phán quyết yêu cầu Bassos đi kiểm tra y tế.

Etihad Airways sẽ tiếp tục kháng án và ông Bassons sẽ phải đi kiểm tra y tế vào tháng 12/2015. Chúng tôi tin vấn đề sẽ sớm kết thúc. Sự an toàn và thoải mái của hành khách và phi hành đoàn Etihad Airways là hết sức quan trọng và hãng sẽ không khoan dung với những hành vi ngỗ ngược.” – Đại diện Etihad cho biết thêm


 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất