Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia

Bộ tộc khỏa thân ở Papua, Indonesia hàng năm thường tổ chức lễ hội tạ ơn truyền thống Bakar Batu.

Khi xem những bức ảnh này nhiều người sẽ lầm tưởng bộ tộc khỏa thân này sắp diễn ra chiến tranh nhưng thực sự họ đang hào hứng tham gia một lễ hội tinh thần ở Papua, Indonesia.

Đây là lễ hội tạ ơn truyền thống độc đáo có tên là Bakar Batu - dịch ra có nghĩa là “đốt đá”. Đây được coi là một nghi lễ truyền thống để biểu hiện lòng biết ơn đối với trời đất, đồng thời thể hiện bằng chứng về sự hòa bình sau cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc đã xảy ra.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 1
Các thành viên của bộ tộc mặc trang phục truyền thống mang theo giáo
 để tham gia vào lễ hội nhảy ở Papua.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 2
Giơ giáo lên lên trời để thể hiện lòng biết ơn với trời đất.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 3
Một cậu bé đang giúp mọi người xếp lá để đốt - một phần trong lễ hội "đốt đá" ở đây.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 4
Phụ nữ của bộ tộc này nhóm lửa trong khi đàn ông thì đứng xem họ làm.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 5
Lợn sẽ được giết để phục vụ trong lễ hội.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 6
Lợn sau đó sẽ được nướng trên lửa để phục vụ cho bữa trưa.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 7
Đàn ông trong bộ lộc đang chuẩn bị cho ""lễ hội đốt đá". Bộ lạc này thường dùng nghi lễ
 này trong các đám cưới, đám tang và cả để chào đón khách.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 8
Người đi trước thường truyền lại cho thế hệ sau về các nghi lễ.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 9
Họ sẽ leo lên một cái tháp bằng gỗ và dùng cung tên và mũi tên để bắn trong suốt buổi tiệc.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 10
Mọi người trong bộ lạc tham gia điệu nhảy trong lễ hội Bakar Batu. Lễ hội thường
tổ chức trên một cánh đồng lớn để thể hiện lòng biết ơn và yêu chuộng hòa bình.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 11
Trang trí cơ thể với những màu sắc sặc sỡ và cùng nắm tay nhau
để thể hiện sự trân trọng hòa bình.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 12
Những người phụ nữ này sơn mặt và ngồi vây quanh một ngọn lửa bên trong một
 túp lều bằng gỗ. Đây được coi là một nghi lễ truyền thống độc đáo lễ tạ ơn.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 13
Một thành viên của bộ tộc của Papua mặc trang phục truyền thống với một
 sợi dây chuyền bằng cỏ chuẩn bị cho nghi lễ rước

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 14
Phụ nữ của bộ tộc bên những thức ăn họ chuẩn bị cho lễ hội.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 15
Nấu thịt lợn trên đống lửa có chứa đá là một phần không thể thiếu trong lễ hội tạ ơn.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 16
Đàn ông sẽ tụ tập thành nhóm, tay nắm giặt giáo và cùng nhau nhảy.

Lễ hội "đốt đá" độc đáo của bộ tộc khỏa thân ở Indonesia 17
Dù là cuộc sống bộ tộc nhưng người đàn ông này vẫn đeo đồng hồ hiện đại.

 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất