Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Liệu con người có khả năng phát lửa thực sự hay chỉ là trò đùa do... tự đốt?

Cô bé 3 tuổi nói “Cháy” là cháy

Hàng nghìn người dân đã từng đổ dồn tới một ngôi làng nhỏ Ogle tại thị trấn Antique, Philippine để nhìn tận mắt bé gái 3 tuổi được cho là có khả năng tiên đoán hỏa hoạn gần. Trường hợp xảy ra vào năm 2011 khi tất cả quần áo, chiếu, gối và giấy tờ trong nhà bỗng dưng phát cháy ngay sau khi cô bé vừa dứt lời tiên đoán. Một chiếc gối tự dưng bắt cháy nghi ngút khi cô bé 3 tuổi vừa thốt lên: "Gối cháy!".

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Có lúc thị trưởng thị trấn phải yêu cầu một xe cứu hỏa và cảnh sát thường trực sẵn trước cửa nhà cô bé đề phòng xảy ra.

Bố mẹ của dị nhân nhỏ tuổi này lo lắng mất ngủ triền miên vì nhà đã nghèo, em lại gặp bệnh phát lửa lạ kỳ này.

"Cậu bé cháy" Supino

Cả thế giới đã từng phải sửng sốt trước cậu bé Benedetto Supino 10 tuổi vào năm 1982. Supino có khả năng đốt cháy đồ vật bằng mắt lạ thường. Nhiều đồ vật cháy xảy ra liên tiếp khiến cậu bé và những người xung quanh đều không thể lý giải, ngoại trừ việc Supino có khả năng phát lửa là thật. Đầu tiên là trong một lần Supino ngồi đọc truyện tranh trong phòng chờ tại bệnh viện nha khoa. Cuốn truyện tranh mà cậu đang chăm chú đọc bỗng dưng bốc cháy dữ dội ngay trên tay cậu trong khi xung quanh đó không hề có bất cứ vật tạo hay dẫn lửa nào.

Tiếp đó, vài hôm sau, Supino thức dậy thì phát hiện giường ngủ của mình đang ngùn ngụt cháy. Bộ quần áo cậu mặc trên người cũng bị cháy nham nhở, toàn thân bỏng rát. Theo điều tra, không ai là thủ phạm vụ đốt cháy này...

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Mọi người không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến trực tiếp cậu bé dùng năng lượng từ đôi mắt để phát lửa đầy kỳ bí. Câu chuyện về cậu bé dị nhân Benedetto Supino thành tiêu điểm của báo chí thế giới trong một thời gian dài.

Cuối cùng, Benedetto gặp được một nhà cận tâm lý học có tên Demetrio Croce giúp cậu rèn luyện sự tập trung và điều khiển năng lượng. Sau khi được điều trị, người ta không còn thấy Benedetto làm cháy đồ vật nữa nhưng ngọn nguồn khả năng gây cháy ở cậu bé vẫn còn là điều bí ẩn.

Thông tin sau đó về cậu bé kỳ lạ cũng không được cập nhật, không có bất cứ một manh mối nào về sự hiện diện của Supino nữa. Theo nhiều nguồn tin không chính thống, khả năng của cậu bé X-men (tên người ta gọi cho Supino để nói về khả năng siêu nhiên của cậu) đang được phục vụ cho mục đích khoa học và quốc phòng.

Cậu bé phát lửa bị đuổi như tà mà

Câu chuyện xảy ra vào năm 1886. Cả gia đình, hàng xóm, trường học đều xua đuổi cậu bé Willie Brough, 12 tuổi ở California (Mỹ) khi  tuyên bố mình có khả năng đốt cháy đồ vật bằng mắt và làm mọi người phát hoảng khi chứng minh những điều mình nói là sự thật.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Cậu bé đi đến đâu, người dân kinh hãi, hắt hủi.  May thay, một người nông dân đã đón cậu bé về nuôi và xin cho cậu bé được quay lại trường học. Song ngay trong ngày trở lại lớp học đầu tiên, cậu bé đã làm náo loạn cả trường học khi liên tiếp gây ra 5 vụ cháy ma quái:  tường, trần nhà, bàn ghế giáo viên, tủ đồ đều bị cậu bé làm cháy đen. Chính cậu cũng vô cùng sợ hãi vì mình, mỗi khi làm cháy vật gì đó cậu bé đều khóc.

Mọi người đều cho rằng cậu mang linh hồn của quỷ và lại một lần nữa đuổi học cậu.

Bé trai tự bốc cháy

Một bé trai, 3 tháng tuổi, người Ấn Độ suýt chết cháy 4 lần khi cậu mắc một chứng bệnh vô cùng kỳ lạ khiến cơ thể tự bốc cháy. Các bác sĩ cho biết, Raul mắc chứng bệnh "người tự bốc cháy." Mẹ Raul kể lại rằng cơ thể cậu bé tự bốc cháy lần đầu tiên khi cậu mới được 9 ngày tuổi.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Chứng bệnh kỳ lạ của Raul đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng họ không thể tin nổi cơ thể một đứa bé lại có thể tự bốc cháy. Có ý kiến còn nghi ngờ rằng chính mẹ của Raul đã khiến cậu bị bỏng nặng như thế.

Sau suốt 2 tuần nằm viện, các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân gây ra các vết bỏng trên cơ thể cậu bé đáng thương này.

Chàng trai 16 tuổi cứ nóng giận là bỏng nặng

Gần đây nhất là trường hợp được ghi nhận tại Singapore. Anh chàng này là Chen De En, 16 tuổi. Cứ mỗi lần nóng giận là da cậu lập tức bị bỏng. Căn bệnh cực hiếm này được gọi là Hội chứng Stevens-Johnson (SJS) có thể gây tử vong bất cứ lúc nào.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Căn bệnh của Chen xuất hiện vào năm 14 tuổi khiến sức khỏe trở nên tàn tạ, cuộc sống bị đảo lộn. Trước đó, Chen là một cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh. Sau 2 năm điều trị, căn bệnh này dường như đã được kiểm soát.

Những người phát lửa ở Việt Nam

* Cô gái có tóc tự phát hỏa ở Nam Định

Năm 2007, em B.V.H lúc đó 15 tuổi có mái tóc đã bốc cháy tới 3 lần. Theo mô tả thì tự mái tóc của em B.V.H bốc khói. Hiện tượng chỉ kéo dài khoảng 10 giây, có mùi khét. Đám tóc rụng khá dày, và để lại một mái tóc bị sém nhẹ. Khi gia đình đưa em vào viện, , mái tóc H. lại bốc khói như đun bếp than.

Các nhà khoa học đã vào cuộc. Người thì nhận định đây hoàn toàn không phải là hiện tượng thần bí, mà là đặc biệt về sinh học. Người thì cho nguyên nhân thực sự là do cô gái đó đã dùng loại dầu gội không đảm bảo chất lượng, hàng trôi nổi trên thị trường, khi gội không sạch, các hóa chất trong dầu gội tạo ra phản ứng hóa học khiến tóc của cô ấy bốc cháy.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Không lâu sau đó, ngày 30/7/2008, Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân đặc biệt  tên là Nguyễn Thị T. (27 tuổi, ngụ tại phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) với triệu chứng kỳ lạ. Đó là tóc trên đầu tự nhiên phát sáng và bốc cháy gây bỏng cho bệnh nhân, khiến gia đình phải tức tốc đưa cô vào nhập viện. Bệnh nhân tên Được biết, trước lúc nhập viện khoảng 1 tiếng khi đang nằm ngủ, cô T bỗng choàng tỉnh giấc vì thấy đầu đau như búa bổ kèm nóng ran. Cô càng hoảng sợ hơn khi nhận ra tóc mình tự nhiên phát sáng.

* Bé gái tự phát lửa gây xôn xao Sài Gòn

Vào cuối năm 2012, người dân khu tập thể A75 trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình (TP.HCM) xôn xao vì bé gái 11 tuổi bỗng nhiên tự phát lửa khiến căn nhà của gia đình suýt bốc cháy.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Theo lời kể của bố bé Th., hiện tượng kỳ lạ bắt đầu từ cuối tháng 4/2012 khi cô bé đi đến đâu, điện trong nhà bị mất đến đó.

Ly kỳ những người phát lửa trên khắp thế giới

Gia đình cô bé đã đưa bé đến trung tâm Cảm xạ địa Sinh học thuộc trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) nơi các nhà khoa học cho bé đeo một thiết bị để kiểm tra thì không thấy hiện tượng cháy nữa nhưng bé lại bị co giật. Khi tháo thiết bị này ra, hiện tượng co giật hết nhưng lại xảy ra cháy. Khi các nhà khoa học, công an vào cuộc thì khả năng đốt cháy đồ điện của cháu bé tự dưng mất và vẫn không đưa ra được kết luận cuối cùng. Vẫn không hay cô bé có khả năng phát lửa thật hay không nhưng theo một số nhận định thì “đồ chơi” cháu Th. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc!

Tất cả các vụ bốc cháy này vẫn chưa thể xác định là do người đốt hay những nhân vật này có khả năng phát lửa thực sự.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất