Người dân hiếu kỳ túm tụm lại xem kỳ giông khổng lồ quý hiếm

Sau khi hoàn tất công tác đo đạc và chụp ảnh, con kỳ giông khổng lồ đã được anh Xiao thả về môi trường tự nhiên.

Được mệnh danh là loài động vật quý hiếm và có khả năng đem lại lợi ích kinh tế cao nên kỳ giông khổng lồ hiện đang được xếp vào hàng động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắt của con người. Mới đây, người đàn ông họ Xiao sống tại đã bắt được một con kỳ giông khổng lồ Trung Quốc tại thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, phía Đông Trung Quốc.


Anh Xiao, người đã bắt được con kỳ giông khổng lồ Trung Quốc.

Anh Xiao cho biết không tin nổi vào mắt mình khi thấy con vật quý hiếm bơi dưới sông. Sau khi đưa nó lên bờ để chụp ảnh, anh cũng đã phóng thích nó trở về với thiên nhiên. Được biết, con kỳ giông khổng lồ Trung Quốc có chiều dài thân là 83cm và trọng lượng 5,5kg. Sự xuất hiện của con kỳ giông khổng lồ quý hiếm đã kéo theo trí tò mò của những vị khách du lịch hiếu kỳ ở thành phố.

Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc cùng với kỳ giông khổng lồ Nhật Bản được coi là loài lưỡng cư cổ đại nhất còn sót lại cho đến ngày nay. Với ngoại hình hầu như không tiến hóa kể từ kỷ Jura nên chúng được mệnh danh là những "hóa thạch sống".

Theo các báo cáo khoa học, kỳ giông khổng lồ Trung Quốc có thể đạt chiều dài lên tới 1,8m nhưng hiện nay do môi trường sống bị ảnh hưởng, cộng với sự săn bắt của con người trong khoảng 30 năm trở lại đây, chúng khó có thể đạt được kích thước như vậy nữa.

Để bảo vệ kỳ giông khổng lồ, chính phủ Trung Quốc còn thẳng tay trừng phạt những hành vi giết hại loài động vật quý hiếm này. Người dân có thể bị phạt từ tới 10 năm nếu làm thịt kỳ giông khổng lồ để ăn.


Con kỳ giông khổng lồ Trung Quốc có chiều dài 83cm.


Nó được đựng trong thùng nước tạm thời trước khi thả về sông.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất