Những điều độc đáo bạn chỉ có thể thấy ở Hong Kong

Những tòa cao ốc chọc trời tráng lệ và các khu dân cư nghèo chật chội là những thứ khiến du khách nhớ nhất khi trở về từ xứ Cảng Thơm, nhưng còn rất nhiều điều thú vị mà ít ai biết về mảnh đất bé nhỏ này.


Với 8.000 tòa nhà cao ốc trên một mảnh đất chỉ rộng 1.103 cây số vuông, Hong Kong đang là nơi có nhiều cao ốc nhất trên thế giới.

Không thể không nhắc tới khu nhà ở cho người nghèo nổi tiếng ở Hong Kong với mật độ không thể tin nổi, mỗi "căn hộ" ở đây chỉ rộng chừng 4 - 6 mét vuông, có những căn còn nhỏ bằng 1 nửa.

Người Hong Kong rất ít khi dùng tiền. Họ chỉ sử dụng thẻ thông minh Octopus card để thanh toán tất cả mọi thứ, từ mua vé xe bus, đi siêu thị, quán ăn, gửi xe, máy bán hàng tự động.


Du khách sẽ không thể tìm thấy nơi nào có nhiều biển hiệu như Hong Kong. Mỗi cửa hàng sẽ phải chăng ra số biển nhiều nhất có thể, thậm chí là đè lên nhau làm nhiều lớp.


Chỉ Hong Kong mới có nồi lẩu có chức năng đội trên đầu....


Câu chuyện nghiện Smartphone là vấn nạn lớn nhất của Hong Kong, thậm chí còn có các tấm biển cấm người dân dùng điện thoại khi đang đi bộ trên phố (Phubber: từ lóng chỉ những người luôn cắm mặt vào điện thoại mà không để ý gì đến xung quanh)


Và những pho tượng độc đáo...


Độc đáo nhất là pho tượng bãi "mìn" của chó khổng lồ nằm giữa công viên.


Sinh viên làm bài tập về nhà khi đang đi... biểu tình.


Xe bus 2 tầng London chưa là gì với xe điện 2 tầng Hongkong về độ kỳ quái, những chiếc xe điện mỏng dính cao lênh khênh này luôn đem đến cảm giác nó sẽ đổ bất cứ lúc nào. Điều thú vị là không có chiếc xe 2 tầng nào giống nhau ở Hong Kong.


Trứng vịt bắc thảo không phải món ăn quá xa lạ với người châu Á, nhưng chỉ ở Hong Kong mới có những quả trứng bắc thảo chôn dưới đất lâu đến vài năm rồi mới ăn, tuy nhiên giá của nó cũng siêu đắt luôn.


Người Hong Kong rất ưa chuộng những tấm ticker dán có nội dung kỳ quặc, ví dụ như "Đầu to óc bằng quả nho" hoặc "Cậu bị điên hay quần cậu quá chật vậy" chẳng hạn.


Chỉ đến Hong Kong bạn mới được gặp siêu sao mèo nổi tiếng "Đại ca Kem".


Và còn gặp rất nhiều tài xế taxi ham mê công nghệ như thế này.




Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất