Những lệnh cấm lạ lùng nhất thế giới

Những lệnh cấm lạ lùng này cho thấy nếu bạn vuốt tóc, đặt tên con khác quy định, thậm chí là ăn kẹo cao su... cũng sẽ bị phạt.

Không được vuốt keo tóc dựng đứng lên 

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới

Ở Iran có cả lệnh cấm trong đó có danh sách dài quy định kiểu tóc mà bạn có thể được cắt và không được cắt. Việc để mái tóc của mình dựng đứng lên được coi là bất hợp pháp tại đất nước Hồi giáo này. Đây được coi là một phần trong chiến dịch trấn áp các trang phục phi hồi giáo trên toàn quốc của Iran. 

Cấm chơi video game

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới 1

Dư luận Hy Lạp từng rất bất bình khi chính phủ không cho phép chơi game trên máy tính và các thiết bị khác như máy Playstation hay Xbox... nơi công cộng. Nhiều người chỉ trích rằng chính phủ đã không phân biệt được cờ bạc qua mạng với trò chơi máy tính. Đây là một phần trong các biện pháp chống đánh bạc bất hợp pháp. Một số người đã bị bắt và phải ngồi tù khi lệnh này mới được ban hành chỉ vì chơi điện tử trong quán cà phê internet. Rất may mắn cuối cùng lệnh cấm kì quặc này đã được huỷ bỏ vì bị cáo buộc phi hiến trước áp lực của dư luận. 

Cấm tặng quà trong ngày Valentine

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới 2

Ở Arập Xêút ngày Valentine là một ngày phi hồi giáo. Cảnh sát ở nước này đã ban hành lệnh cấm bán các loại quà tặng ngày Valentine trong đó có cả hoa hồng đỏ. Để đảm bảo những cặp đôi yêu nhau không bí mật tặng quà nhau, mọi đơn đặt hàng tới các cửa hàng lưu niệm hay cửa hàng hoa đều không được phép có bất kì món đồ màu đỏ nào – một biểu tượng cho sự lãng mạn. Tuy nhiên lệnh cấm này tỏ ra bất khả thi khi các cặp đôi tại quốc gia này vẫn có thể sở hữu những món quà màu đỏ tình yêu cho ngày Lễ tình nhân tại thị trường chợ đen dù giá có đắt hơn bình thường 6 lần. 

Cấm đặt tên con khác quy định 
 
Lệnh cấm lạ lùng này có ở một quốc gia khá văn minh là Đan Mạch. Các ông bố bà mẹ Đan Mạch không có quyền đặt tên con tuỳ tiện theo ý thích của mình. Đó phải là một cái tên trong 7000 cái tên đã được quy định theo sách và không có ngoại lệ nào được xem xét. 

Cấm bán và ăn kẹo cao su 

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới 4

Kẹo cao su được coi là nguyên nhân của nhiều rắc rối ở Singapore. Ở quốc đảo sư tử, bất kì ai ăn kẹo cao su (trừ vì mục đích y tế) sẽ bị phạt từ 500 tới 1000 đô la Singapore và phải lao động công ích 10 tiếng đồng hồ. Nếu bạn phản đối, bạn sẽ bị phạt roi. Nặng hơn, nêu bạn bị phát hiện buôn bán trái phép kẹo cao su mức phạt sẽ là 1 năm tù và 10000 đô la Singapore. Vì thế, chớ có dại mà ăn kẹo cao su khi đến thăm Singapore nếu không muốn chuyến du lịch của bạn tại đây gặp rắc rối. 

Cấm xem bóng chuyền nam ở Iran 

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới 4

Nếu bạn là một người phụ nữ thích xem thể thao tốt nhất bạn không nên sống ở Iran. Quốc gia này quy định phụ nữ nếu xem bóng chuyền nam bị bắt sẽ bị kết án tới 2 năm tù. Điều này thật kì lạ với phụ nữ toàn thế giới. 

Cấm làm phim xuyên không (vượt thời gian) 

Những luật cấm lạ lùng nhất thế giới 6

Năm 2011 cục quản lý nhà nước Trung Quốc đã ra một lệnh cấm kì quặc khi cấm các nhà làm phim tạo dựng bối cảnh xuyên không (vượt thời gian). Thời gian gần đây, các bộ phim có nội dung đưa nhân vật chính từ hiện đại quay về quá khứ đã rất phổ biến. Tuy nhiên các cơ quan chức năng cho rằng sự bùng nổ của thể loại phim này đã vô tình tạo ra quá nhiều huyền thoại không có thật, thúc đẩy xã hội quay về thời kì phong kiến, cổ vũ mê tín dị đoan, thuyết định mệnh và tái sinh. Đồng thời một vài trường hợp tự tử để bắt chước các nhân vật chính xuyên không cũng đã làm loại phim này mang thêm tai tiếng.
 
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất