Những tập tục "hãi hùng" làm biến dạng khuôn mặt con người (P1)

Chỉ cần nghĩ tới và đặt mình vào vị trí của người trong ảnh thôi cũng đủ đến khiến cho bạn phải "sởn gai ốc"

Kéo dài tai



Thật khó có thể giải thích được ai là người đầu tiên đã đi tiên phong trong việc kéo dài tai hay lí do đằng sau việc làm này song đây thực sự là một tập tục văn hóa có thật đang hiện hữu từ bộ lạc Masia ở Kenya cho tới bộ lạc Huaorani ở lưu vực sông Amazon. Như các bạn có thể thấy trong ảnh, tai của người phụ nữ đã bị kéo dài hết cỡ bằng việc đeo vào rất nhiều vòng kim loại. Đối với họ, dù tập tục này khiến cho khuôn mặt họ, đặc biệt là đôi tai, biến dạng một cách “đáng sợ” đối với người ngoài song nó vẫn cần phải được duy trì như một giá trị văn hóa lâu đời sẵn có của dân tộc.

Rạch mặt





Hầu hết các thanh niên ra đời tại bộ lạc Dinka ở phía nam Sudan đều không hề khóc khi thầy phù thủy sử dụng một con dao nóng đỏ để rạch lên mặt của chúng. Họ không được phép khóc hay kêu ca phản ứng vì làm như thế sẽ khiến chính họ cũng như gia đình chịu mất mặt trước cộng đồng.  Những vết rạch trên mặt được thực hiện dần dần sẽ trở thành những vết sẹo đặc trưng trên khuôn mặt của tộc người Dinka, đại diện cho bản sắc riêng cũng như làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trong bộ lạc. Trong khi đó, những vết sẹo dài trên mặt người nam giới lại đánh dấu cho sự trường thành của họ, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc sống cũng như sự tồn vong của bộ lạc.

Xuyên thủng mặt




Đối với nhiều người, những bức ảnh ở trên thực sự quá đỗi ghê rợn nếu không muốn nói là cực kì kinh dị. Tuy nhiên đối với những người Thái địa phương, đây lại là hành động hết sức bình thường thể hiện sự trưởng thành có thể lờ đi bất kỳ sự đau đớn nào về thể xác. Đó chính là một phần của lễ hội ăn chay hàng năm được tổ chức thường niên tại thành phố Phuket của các cộng đồng người có nguồn gốc từ Trung Quốc. Họ tiến hành các nghi lễ hành xác chính bản thân mình như một cách hữu hiệu để thể hiện sự mộ đạo. Không chỉ tự gây ra các vết sẹo “không thể lành lại” trên khuôn mặt mình, những người tham gia còn có các hành động khác như thôi miên, đi chân trần trên than nóng, …

Dũa nhọn răng



Mài dũa cho răng được sắc nhọn chính là một nét văn hóa đặc trưng của một số người dân sống tại Bali. Đối với họ, răng đại diện cho sự giận dữm đố kí và các trạng thái cảm xúc tiêu cực khác trong cuộc sống. Chính vì thế mà việc mài dũa cho răng mình thật nhọn sẽ giúp con người tránh khỏi việc chìm đắm trong những loại tâm trạng này. Ngoài ra, đây cũng là một tập tục được thực hiện trên thiếu niên để đánh dấu cho sự trường thành của họ.  Thỉnh thoảng, người ta còn chạm trổ lên trên các những chiếc răng để phân biệt các tầng lớp người khác nhau trong xã hội nữa.

Theo Soha

Tin tức mới nhất