Những trường hợp trữ đông lạnh cơ thể chờ hồi sinh

Tất cả những trường hợp được trữ đông lạnh cơ thể này đều có mong muốn sẽ được hồi sinh nhờ sự tiến bộ của y học trong tương lai.

Em bé nhỏ tuổi nhất áp dụng công nghệ trữ đông lạnh cơ thể
 
Matheryn Naovaratpong, một bé gái 2 tuổi người Thái Lan, là thành viên nhỏ tuổi nhất được áp dụng công nghệ trữ đông lạnh cơ thể với mong muốn khoa học tương lai có thể cứu sống em. Matheryn tử vong vì bị u não năm 2015. Sau 12 lần phẫu thuật não, 20 lần hóa trị, 20 lần xạ trị, bé vẫn không thể qua khỏi căn bệnh quái ác. Gia đình đã quyết định cho thi thể bé Matheryn được trữ đông lạnh. Hiện thi thể bé được đặt tại cơ sở Alcor, Arizona, Mỹ. Cha mẹ Matheryn hy vọng bé sẽ được cứu sống trong tương lai. Gia đình tiêu tốn khoảng 200.000 USD cho lần đông lạnh cơ thể.
 
Bé Matheryn, 2 tuổi, là người nhỏ nhất được áp dụng công nghệ đông lạnh cơ thể.
 
Người đầu tiên thử nghiệm công nghệ trữ đông lạnh cơ thể là ai?
 
Đã có nhiều tranh cãi quanh câu hỏi này, nhưng nhiều nhà khoa đều công nhận: Giáo sư tâm lý học James Bedford, 73 tuổi, người Mỹ, là người đầu tiên thử nghiệm công nghệ trữ đông lạnh thi thể với hy vọng sẽ tỉnh dậy trong tương lai.
 
Ngày 12/1/1967 còn được gọi là “ngày Bedford”, chính là ngày Giáo sư Bedford chính thức được trữ đông lạnh thi thể. Hiện thi thể giáo sư Bedford được đặt tại Alcor Foundation Extension.
 
Những trường hợp trữ đông lạnh cơ thể gây sốc
Giáo sư Bedford là người đầu tiên được áp dụng công nghệ đông lạnh.
 
Góa phụ đông lạnh vì muốn đoàn tụ với chồng
 
Năm 1994, ông Helmer Sandberg, người Barbardos, qua đời. Gia đình đã chi 200.000 USD để thi thể ông Helmer được đông lạnh và chờ đợi khoa học tương lai sẽ chữa khỏi bệnh cho ông. Sau đó, bà Marta, vợ ông cũng quyết định sẽ trữ đông lạnh cơ thể. Mục đích của bà rất đơn giản: “Tôi vẫn nhớ và yêu Helmer. Chúng tôi đã ở bên nhau 20 năm rồi.”
 
Nguyện vọng của bà Marta là được tỉnh dậy cùng lúc với ông Helmer. Tuy nhiên, điều kiện đó khó có khả năng thực hiện.
 
Những trường hợp trữ đông lạnh cơ thể gây sốc1
Bà Marta Sandberg muốn đông lạnh để được ở cạnh chồng trong tương lai.
 
Nhà phát triển đồng tiền Bitcoin cũng quyết định trữ đông lạnh cơ thể 
 
Năm 2014, nhà phát triển đồng tiền Bitcoin, Hal Finney đã quyết định sẽ trữ đông lạnh cơ thể sau năm năm chiến đấu với bệnh teo cơ xơ cứng một bên (ALS). Hal Finney được coi là người đầu tiên phát triển Bitcoin (sau này chỉ được công nhận là thứ hai, sau ông Satoshi Nakamoto). Hiện thi thể của Finney được bảo quản trong một bể cao 3 mét, chứa 450 lít ni tơ lỏng.
 
Hal Finney đã chiến đấu với ALS 5 năm trước khi quyết định đông lạnh cơ thể.
Hal Finney đã chiến đấu với ALS 5 năm trước khi quyết định trữ đông lạnh cơ thể.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất