Phát hoảng cảnh treo người trên móc sắt đánh đu tại lễ hội

Tại lễ hội Charak Puja của những người theo đạo Hindu ở Bangladesh, người ta ăn mừng bằng cách treo người trên móc và đánh đu trên cây Charak linh thiêng.

Lễ hội Charak Puja được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng cuối cùng theo lịch của người Nepal, cũng là ngày mà người mộ đạo tin rằng sẽ xua tan những đau khổ và phiền muộn trong năm vừa rồi, đồng thời mang lại thịnh vượng cho năm mới.

Trong lễ hội này, một "Charak" người được tạo ra để làm hài lòng Thần Shiva bằng cách lấy móc xiên vào lưng anh ta rồi để anh ta đánh đu trên cây.

Một tín đồ đang sửa soạn được gài dây vào móc trên lưng để đánh đu trên cây (Ảnh: Shutterstock)

Truyền thống của lễ hội Charak Puja là nhằm tôn vinh cây Charak. Một số hành động tự trừng phạt được các tín đồ thực hiện xung quanh và trên cây vào ngày 14/4 mỗi năm. (Ảnh: Zakir Hossain)

Một thanh niên vừa được gỡ móc ra khỏi người sau khi tham gia lễ hội (Ảnh: Shutterstock)

Tục lệ tự hành xác này được cho là sẽ xua đuổi những xui rủi của năm cũ và đón điều tốt đẹp vào năm mới. (Ảnh: Shutterstock)

Các thầy tư tế có khả năng xiên móc vào lưng những người tham gia mà hầu như không gây trầy xước hay thương tích gì. (Ảnh: Zakir Hossain)

Cây Charak cao khoảng từ 9-12m và không có rễ hay cành lá mà được các thầy tư tế thờ phụng trước khi được đặt vào một cái rãnh và gia cố bằng các thân tre. Sau khi lễ hội và tục hành xác kết thúc, cây Charak được ngâm chìm dưới nước rồi được mang trở lên mặt đất

Các tín đồ chờ đến lượt mình. (Ảnh: Zakir Hossain)

Theo Thế Giới Trẻ

Tin tức mới nhất