Sân vận động hình bộ phận sinh dục phụ nữ

Sân vận động Al Wakrah sắp được xây dựng tại Qatar trước thềm World Cup 2022 được nhận ra là mang hình dáng của "vùng kín" người phụ nữ, sau khi kế hoạch và bản thiết kế xây dựng được công khai.

Theo kiến trúc sư Zaha Hadid và Aecom, bản thiết kế sân vận động Al Wakrah được lấy cảm hứng từ mô hình của chiếc thuyền buồm truyền thống Ả–rập, là một chiếc thuyên lớn được những thợ lặn ngọc trai và các ngư dân địa phương sử dụng trong nhiều thế kỷ qua.



Một số phản ứng có tính dung tục và có phần chỉ trích bởi sân vận động lớn có khả năng chứa được 40.000 người này giống như bộ phận sinh dục của người phụ nữ.  Tuy nhiên, trên tờ Guardian, Holly Baxter, đồng sáng lập và biên tập viên của Vagenda blog rất hoan nghênh bản thiết kế cho dù nó có chủ ý hay không. Bà cho rằng, các kiến trúc sư nên kiên định với kiểu thiết kế này bởi nó như cố ý hướng tới việc thúc đẩy các chính sách tự do của Qatar liên quan đến việc chơi các môn thể thao của phái nữ.



Bà cho biết thêm: “Ở một đất nước – nơi phụ nữ không được đánh giá cao trong thể thao - đó có thể là một tín hiệu tốt. Về việc chỉ trích 45.000 người cùng la hét trong một nơi được cho giống như bộ phận sinh dục của người phụ nữ không có gì lạ, bởi chẳng phải khi chưa được sinh ra thì họ cũng được ở trong cái nơi thiêng liêng đó sao?”. Ngoài ra, có nhiều người lại cho rằng, cần phải tôn trọng những thiết kế của các kiến trúc sư.

Theo Tri thức thời đại

Tin tức mới nhất