Sau 7 năm chôn cất, nắp quan tài bật mở bí ẩn và không thể đóng lại

Việc nắp ngôi mộ của cậu bé El Angelito (1 tuổi) chết thảm cách đây 50 năm bỗng mở ra một cách bí ẩn và không cách nào khép lại được nữa đã làm đau đầu rất nhiều nhà khoa học.


Thi thể của bé El Algelito. (Ảnh: Internet)


Theo đó, 50 năm trước, cậu bé El Algelito qua đời khi chỉ mới 1 tuổi, được chôn cất tại Banda Florida, Argentina. Bảy năm sau đó, người ta lại đột nhiên phát hiện ngôi mộ và nắp quan tài bị mở ra, từ đó không cách nào đóng lại được nữa.


Nghĩa trang nơi chôn cất bé Angelito tại Banda Florida, Argentina. (Ảnh: Internet)


Có một số suy đoán cho rằng do mưa bão đã phá hư ngôi mộ, làm bung nắp quan tài. Tuy nhiên, khi tất cả qua đi, dù nhiều lần cố gắng phong kín quan tài lại thì hiện tượng bí ẩn đó vẫn xảy ra. Theo lời chia sẻ của gia đình, thậm chí họ còn dùng cả đá và đồ vật nặng đè nắp quan lại thì "mỗi sáng kiểm tra, chúng tôi đều thấy nó mở". Nghĩ rằng bé Angelito không muốn bị lãng quên, dân làng quyết định di dời mộ phần ra ngoài, kết quả nắp mộ vẫn "kiên quyết" mở ra. Sau cùng, gia đình đành dời thi thể cậu bé 1 tuổi này đến chiếc quan tài có nắp bằng kính, thật thần kì, việc bật nắp bí ẩn cũng chấm dứt từ đó.




Hình ảnh những người viếng thăm thi thể bé Angelito. (Ảnh: Internet)


Sau gần nửa thế kỉ, thi thể của bé El Angelito vẫn được bảo quản rất tốt, không có dấu hiệu phân hủy. Hàng ngàn người Argentina tin tưởng cơ thể của bé có chứa năng lực siêu nhiên, họ tôn thờ bé như một vị thánh và lũ lượt tìm đến, mong chờ phép lạ xảy đến với mình. Điển hình như trường hợp của người đàn ông tên Daniel Saavedra cho rằng mình đã hoàn toàn khỏi hẳn chứng bệnh hiếm gặp ở tuyến tụy khi đi thăm di thể bé Angelito.


Hoa, quà, hình ảnh, lời cầu nguyện từ những người tin tưởng phép lạ của
"Thánh Angelito" xếp đầy xung quanh quan tài. (Ảnh: Internet)

Tuy vẫn có nhiều người không tin vào câu chuyện thần kì của thi thể bé Angelito, nhưng không cách nào giải đáp được sự bí ẩn này. Quan tài nắp kính hiện vẫn ngày ngày được "bao vây" bởi hoa, quà và nhiều vật dụng mọi người mang đến "tặng" bé, còn có nhiều hình ảnh và lời cầu nguyện ghi trên thẻ của những người mong cầu phước lành.

Theo Thegioitre


Tin tức mới nhất