Show truyền hình Nhật: Sờ ngực đoán người

Cảnh tượng từ một clip đăng tải trên kênh You tube với tựa đề “Show của Sung Jin Kook, sờ để đoán là ai” khiến người xem đỏ mặt.

Ngày 20/11, trang Sports Chosun của Hàn Quốc đưa tin về một chương trình truyền hình tại Nhật. Trong đó cảnh quay nữ giới sờ ngực của người tham gia đã gây nên những tranh cãi.

Cảnh tượng này xuất phát từ một clip đăng tải trên kênh You tube với tựa đề “Show của Sung Jin Kook, sờ để đoán là ai”.

Trang Sports Chosun của Hàn Quốc đưa tin về
show truyền hình gây tranh cãi tại Nhật

Đoạn clip được công bố trích một phần trong chương trình truyền hình tại Nhật Bản với trò chơi của các đội nữ. Thành viên của một đội sẽ phải ngồi trên một chiếc ghế ở giữa trường quay, bị buộc tay phía sau ghế để không thể di chuyển đi chỗ khác. Cô gái này trở thành “người bí mật” để một người ở đội chơi khác đoán xem đó là ai.

Điều đáng nói là nhà sản xuất chương trình đưa ra luật chơi kỳ lạ. Đó là người đoán phải bịt mắt và lấy tay sờ lên “người bí mật” để đoán biết họ là ai. Dù đều là nữ giới nhưng cử chỉ nắn từng bắp tay, bắp đùi và đặc biệt là sờ soạng vòng một một cách tỉ mỉ khiến hành động này trở nên phản cảm trong mắt khán giả.


Người chơi là nữ bị trói trên ghế và bị sờ soạng khắp cơ thể, ở ngay cả
những điểm nhạy cảm như ngực, đùi.

Những cô gái ngồi trên ghế tay bị trói đều diện những chiếc váy rất ngắn và hở ngực. Trong khi đó, bạn chơi là nữ tiến tới sờ lên chân, thò tay vào trong áo ngực tạo nên những cảnh tượng xấu hổ. Không chỉ vậy, hai MC nam dẫn chương trình đứng bên cạnh liên tục “cổ vũ” bằng những câu nói khiếm nhã “Người chơi đã đeo bịt mắt, xin hãy sờ hết mình”.

Đoạn clip khiến ngay cả những người xem lại qua mạng internet cũng cảm thấy đỏ mặt. Mặc dù Nhật Bản là một đất nước khá tự do trong việc phát triển cả một nền công nghiệp điện ảnh phim cấp ba nhưng những chương trình như trên khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.

“Việc trói người con gái vào ghế và sờ soạng trên truyền hình là một hành động xúc phạm” – nhiều ý kiến cư dân mạng lên tiếng. “Thật phản cảm. Không thể hiểu nổi sao người ta lại sản xuất ra một chương trình như thế. Làm sao có thể cười được”.

Trước đó, tại Nhật Bản và cả vùng lãnh thổ Đài Loan cũng từng đưa ra những chương trình truyền hình gây sốc, khiến dư luận tranh cãi. Năm 2008, chương trình Let’s go to the new spa (Cùng đến spa mới) của kênh Fuji TV Nhật Bản đã khiến nhiều người giận dữ vì có những cảnh quay giống như “khiêu dâm” trực tiếp.

Gameshow giải trí 18+ tại Đài Loan vào tháng 9/2012 có những yêu cầu kỳ quái đối với 4 thí sinh nữ ăn mặc hở hang, mút túi kem sao cho chúng có hình dạng nhạy cảm. Hay như trò chơi đàn ông trườn trên dàn người mẫu bikini cũng từng được áp dụng trên truyền hình Nhật và Đài.

Truyền hình Nhật Bản rất táo bạo sản xuất những show người lớn.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất