Sỏi mật to bằng quả dưa nằm trong bụng bao năm mà không biết

Trái với cảm giác đau đớn do sỏi gây ra, ông Zhang Guolun còn không cảm nhận được sự có mặt của viên sỏi mật, vì vậy mới dẫn tới tình trạng để nó phát triển lớn như vậy.

Tiếp nhận ca bệnh của ông Zhang Guolun, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân La Điền, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã không khỏi giật mình khi phát hiện ra viên sỏi mật có kích thước tương đương với một quả dưa vàng nhỏ nằm trong cơ thể ông. Điều gây khó hiểu là viên sỏi khổng lồ đã ở đó nhiều năm liền mà nam bệnh nhân 70 tuổi này không hề hay biết.

151118lcsoi1-ddd90
Ông Guolun đã từng điều trị sỏi mật vào năm 1973 nhưng không hiệu quả.

151118lcso3-ddd90
Viên sỏi mật khổng lồ giống như viên đá bị bào mòn bởi thời gian.


Mặc dù sỏi trong cơ thể thường có nhiều màu sắc, kích thước cũng như cấu tạo khác nhau nhưng đây là viên sỏi lớn nhất về kích thước cũng như trọng lượng mà y học từng ghi nhận. Sau ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 16/11 vừa qua, viên sỏi khổng lồ đã được đưa ra khỏi cơ thể ông Guolun.

Nhân viên Bệnh viện Nhân dân La Điền cho biết, viên sỏi mật kỳ lạ hình quả trứng này có màu giống như thịt đang phân hủy, trông xa thì giống một viên đá bị bào mòn bởi thời tiết. Ngoài ra, nó có chiều cao lên tới 15cm và nặng 1,2kg.

Giáo sư Xu Liangshan - bác sĩ tiến hành ca mổ cho biết, sỏi trong túi mật ít được ghi nhận tại Trung Quốc. Hơn thế, trong suốt vài chục năm trong nghề, tiếp nhận nhiều ca nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy viên sỏi nào to như thế này cả.

Thông thường, sỏi có kích cỡ lớn thường gây ra những cơn đau kéo dài. Trái lại, người đàn ông này lại không cảm thấy đau đớn. Được biết, trước khi phẫu thuật, ông Guolun còn bị trướng bụng mà không rõ nguyên nhân.

151118lcsoi2-ddd90
Hình chụp X-quang ổ bụng ông Guolun.

Theo Kenh14/ Tri Thức Trẻ



Tin tức mới nhất