Tồn tại người đàn ông 160 tuổi?

Một nông dân người Ethiopia được cho là đã sống ít nhất 160 năm.

Ngày 9/9, trang Nocut News (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ báo Anh cho hay một người đàn ông được dự đoán ít nhất là 160 tuổi đã được tìm thấy ở Ethiopia.

Người đàn ông có tên là Dhaqabo Ebba trước đây là một nông dân, hiện đang sống ở quê nhà tại đất nước Ethiopia.

Kênh truyền hình địa phương Oromiya TV tại Ethiopia đưa tin, ông Ebba được dự đoán ít nhất đã 160 tuổi, so với người hiện đang giữ kỷ lục thế giới về người sống thọ nhất thì ông nhiều hơn tới 46 tuổi.

Kênh này cũng cho biết ông Ebba nhớ cả thời kỳ Italia xâm lược Ethiopia vào năm 1895.


Thông tin về "cụ ông 160 tuổi" người Ethiopia

Phóng viên Mohammed Ademo của kênh Oromiya TV đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp ông lão này tại nhà riêng của ông.

Ông Ebba đã nói về quá trình thay đổi của quê hương mình trong suốt một thời gian dài. Ông giải thích: “Khi Italia tấn công Ethiopia, tôi đã có hai người vợ. Con trai của tôi đã lớn tới mức có thể chăn nuôi được gia súc”.

Ông cũng nhớ cả việc mình đã cưỡi ngựa đến Addis Ababa khi còn nhỏ và đi du lịch trong 8 ngày.

Tuy không có chứng cứ chứng minh nhưng phóng viên Mohammed đã cho rằng năm nay ông Ebba đã ít nhất 160 tuổi. Phóng viên này nhận định: “Mỗi khi một người gia qua đời giống như một thư viện bị biến mất. Ông Ebba giống như một thư viện sống vẫn còn đang được bảo tồn”.

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất