Lái xe gần 1.000 km, trốn qua hơn 10 tỉnh thành sau tai nạn chết người

Sau tai nạn chết người ở tỉnh Phú Thọ, tài xế Vũ cùng phụ lái điều khiển xe đầu kéo chạy trốn qua nhiều địa phương. Khi đến Quảng Nam, cả 2 bị CSGT bắt giữ.



Sáng 28/4, đại tá Nguyễn Đức Chỉ, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ xe đầu kéo gây tai nạn tại tỉnh Phú Thọ rồi trốn chạy đến Quảng Nam.

Theo đại tá Chỉ, ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, yêu cầu rà soát, tìm kiếm xe đầu kéo mang biển Khánh Hòa, kéo theo rơ-moóc mang BKS 79R, chạy theo hướng bắc - nam.

Chiếc xe có liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết người xảy ra vào khoảng 19h tối 19/4, tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Lai xe gan 1.000 km, tron qua hon 10 tinh thanh sau tai nan chet nguoi hinh anh 1
Chiếc xe đầu kéo gây tai nạn bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: CACC.

Ngay lập tức, 4 tổ công tác được lệnh chốt chặn trên các tuyến đường huyết mạch qua tỉnh Quảng Nam. Đến 21h tối 20/4, trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) phát hiện xe đầu kéo nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Hoàng Vũ (39 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) cùng phụ xe là Nguyễn Lê Huy (33 tuổi) thú nhận hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Hiện 2 tài xế đã được di lý về Phú Thọ để phục vụ công tác điều tra.

Lai xe gan 1.000 km, tron qua hon 10 tinh thanh sau tai nan chet nguoi hinh anh 2
Sau hơn một ngày trốn chạy qua nhiều tỉnh thành, chiếc xe cùng tài xế bị bắt tại quốc lộ 1A (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Ảnh: Thiên Sơn.

Theo Zing


tin tức tai nạn giao thông mới nhất tai nạn chết người va chạm giao thông tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất