Làng hoa nổi tiếng miền Tây rực rỡ đón xuân

Nằm tại xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, làng hoa kiểng Tân Quy Đông là vựa hoa lớn nhất khu vực Nam Bộ, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh trên cả nước.

Làng hoa Tân Quy Đông là nơi ươm mầm gần 2.000 loại hoa kiểng. Tại đây, diện tích trồng hoa hơn 85 ha và gần 2.000 hộ dân làm nghề.

2sao.vn | Photobook

Ban đầu, chỉ có một số hộ trồng nhỏ lẻ, chủ yếu để phục vụ hoa kiểng cho dịp Tết. Tuy nhiên, khi thấy cây hợp đất, cho ra hoa đẹp, nhiều hộ đã chuyển từ trồng lúa sang trồng hoa.

2sao.vn | Photobook

Đến nay, với gần 100 năm kinh nghiệm, cộng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quy trình trồng hoa đã có nhiều tiến bộ, cho hoa đẹp quanh năm. Nhiều hộ còn đầu tư đường ống tưới hoa phun sương, điều khiển tự động.

2sao.vn | Photobook

Bên cạnh đó, phương pháp tưới thủ công bằng vòi xịt vẫn còn khá phổ biến tại đây.

2sao.vn | Photobook

Ông chủ vườn hoa Hai Cao có diện tích hơn 1 ha đứng trước những luống hoa được tưới nước tự động.

2sao.vn | Photobook

Một số hoa đã nở và chớm nở là để phục vụ cho mùa Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều luống hoa còn xanh lá, được phục vụ cho các công trình hoặc cho dịp rằm tháng Giêng.

2sao.vn | Photobook

Ông Hên tưới hoa trong nắng sớm của buổi bình minh.

2sao.vn | Photobook

Không giống như một số nơi khác, người dân Tân Quy Đông không trồng hoa trên mặt đất mà trồng trên những giàn, bên dưới là đất bùn được dẫn nước từ những kênh rạch gần đó vào.

2sao.vn | Photobook

Người dân mang ủng, hoặc ngồi trên thuyền nhỏ, đi xuyên qua các luống hoa để chăm sóc.

2sao.vn | Photobook

Những chậu hoa long lanh trong ánh nắng sau khi được tưới nước buổi sáng.

2sao.vn | Photobook

Cả gia đình trồng hoa, đôi khi, chỉ sống trong một ngôi nhà cấp 4 rất nhỏ, lọt thỏm giữa một vườn hoa rộng lớn rực rỡ sắc màu.

2sao.vn | Photobook

Không chỉ có hoa, nơi đây còn trồng các loại cây kiểng như mai, sung, si, khế, cau, quất... Qua tay các nghệ nhân lành nghề, những cây tưởng chừng rất bình dị và quen thuộc trở nên rất đẹp mắt, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

2sao.vn | Photobook

Ngoài các cây hoa được trồng lộ thiên, những cây hoa giống như trâm bầu, hoặc mẫu đơn... được bao lưới lại xung quanh, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

2sao.vn | Photobook

Người người, nhà nhà nơi đây trồng hoa. Thậm chí, người dân còn tận dụng lề đường để có đủ diện tích gieo trồng.

2sao.vn | Photobook

Là một nét chấm phá đa sắc màu giữa một đồng bằng sông Cửu Long tràn ngập cây lúa, làng hoa Tân Quy Đông - Sa Đéc là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch, không chỉ cho địa phương mà còn cho cả tỉnh Đồng Tháp.

2sao.vn | Photobook

Chỉ tính riêng hoa tươi, hàng năm, làng hoa Tân Quy Đông cung cấp cho thị trường hàng triệu giỏ hoa các loại. Giá trị sản xuất hoa kiểng chiếm 50% giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn thành phố Sa Đéc.

2sao.vn | Photobook

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, người dân đang khẩn trương chuẩn bị vận chuyển hoa đi tiêu thụ khắp nơi. Trong ảnh là Thanh Kiều, 19 tuổi, cùng bố mẹ tỉ mẩn cố định từng chậu hoa.

2sao.vn | Photobook

Hoa sẽ được tập trung ở bãi tập kết gần đó, cạnh sông Sa Đéc (là một nhánh của sông Tiền) để vận chuyển đi khắp nơi bằng xe tải hoặc thuyền.

2sao.vn | Photobook

Những luống hoa, sau khi đã được chuyển đi, sẽ còn trơ lại giàn tre, chuẩn bị cho lần trồng tiếp theo.

2sao.vn | Photobook

làng hoa nổi tiếng miền Tây làng hoa Đồng Tháp