5 lý giải phim Vu Chính vẫn hot dù bị 'ném đá' tơi bời

- Khán giả dù ra sức soi mói ném đá mà không biết bản thân đã bị Vu Chính "xỏ mũi"

Nhà sản xuất kiêm biên kịch Vu Chính hiện là cái tên rất nổi trên lĩnh vực phim truyền hình Hoa Ngữ. Bắt đầu gây tiếng vang từ những bộ phim như Mai khôi giang hồ, Mỹ nhân tâm kế... cho tới những bộ nổi mới đây như "Mỹ nhân vô lệ", "Tân Tiếu ngạo giang hồ 2013", càng về sau Vu Chính ngày càng khẳng định "thương hiệu" ăn khách của mình. Những bộ phim của anh không những hot theo đúng nghĩa "thu hút" mà còn theo một nghĩa khác là khiến khán giả "ném đá, soi mói" tới tấp.

Vậy nguyên cớ nào khiến phim Vu Chính hot như vậy? Tại sao khán giả liên tiếp "ném đá" mà độ nổi tiếng của các phim do biên kịch này làm không những chìm mà còn thu hút bàn luận đánh giá?

Nữ chính luôn bị "dìm hàng" bởi các nữ thứ chính

Mô típ này đang được Vu Chính áp dụng và rất thành công khi "lừa tình" khán giả. Điển hình là trường hợp "ái nữ" Viên San San của anh.

Với diễn xuất tầm trung và gương mặt không quá nổi bật, Viên San San lại liên tục được Vu Chính giao cho vị trí nữ chính trong các phim như "Cung Tỏa Châu Liêm", "Mỹ nhân vô lệ", "Tân Tiếu ngạo giang hồ 2013"... Việc này làm cho khán giả rất bức xúc khi Vu Chính lại quá ưu ái cô nàng này như vậy. Tuy nhiên tất cả mọi người đều rơi vào "bẫy" của Vu Chính.



Khi các phim trên ra mắt, sự thật rõ ràng là dù mang danh nữ chính nhưng Viên San San lại quá mờ nhạt trước các nữ thứ.

Như bộ "Cung Tỏa Châu Liêm", Viên San San không thể nào "đấu" lại được với Thư Sướng hay Tôn Phi Phi cả về tính cách nhân vật lẫn ngoại hình. Hay trong "Mỹ nhân vô lệ", dù vai Hiếu Trang Hoàng Hậu của Viên San San có nhiều đất diễn cũng như sống sót tới cuối phim thì cô vẫn không bằng được với Hải Lan Châu của Trương Mông hay Triết Triết của Thái Thiếu Phân vì kỹ năng diễn xuất còn kém cũng như gương mặt vô hồn của mình đã làm cho khán giả "từ bỏ phim" khi Hải Lan Châu qua đời.

Đỉnh cao hơn là trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013", khi mang danh là nữ chính nhưng tới hơn 1/3 phim thì Nhậm Doanh Doanh mới xuất hiện và càng về sau càng bị chìm bởi một Đông Phương Bất Bại quá cá tính và xinh đẹp do Trần Kiều Ân thủ vai. Tới nỗi nhiều khán giả cho rằng không nên có thêm Nhậm Doanh Doanh làm gì vì làm bộ phim dài dòng hơn cũng như cho rằng cô là kẻ thứ ba phá hoại.

Phải nói nhờ những chiêu dìm hàng nữ chính mà khán giả mới bất ngờ và dành nhiều thiện cảm... cho các nữ thứ và phụ, đồng thời gia tăng sự nổi tiếng của họ lên. Và mỗi khi Vu Chính quay một phim mới là khán giả đều háo hức xem liệu mô típ dìm nữ chính này có được Vu Chính sử dụng nữa hay không.

"Phô trương" quá đà, sẵn sàng "bốp chát" lại dư luận

 Mỗi khi một bộ phim mới của Vu Chính sắp quay thì y như rằng, anh đều PR cho đứa con tinh thần của mình rất nhiều. Như "Cung Tỏa Tâm Ngọc", anh nói rằng phim này hấp dẫn với câu chuyện tình cực kỳ cảm động thì khi phim trình chiếu, khán giả lại thấy phim là một bản sao chép không bản quyền từ "Bộ Bộ Kinh Tâm". Hay với "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ", anh nói phiên bản của anh ăn đứt các bản trước đó đã tạo nên một trận mưa đá từ các fan Kim Dung.

Hay việc anh "xù lông nhím" trước việc khán giả chê bai Viên San San không hợp vai Nhậm Doanh Doanh, hay Trần Nghiên Hy cũng không có khí chất Tiểu Long Nữ. Anh cho rằng Viên San San là một diễn viên tài năng, có thể tỏa sáng như Phạm Băng Băng. Hay Trần Nghiên Hy rất ốm, không có béo như khán giả lầm tưởng và rất hợp vai Tiểu Long Nữ. ''


Thái độ gần như xem thường khán giả cùng những phát ngôn không mấy thuận lòng mọi người không rõ vô tình hay cố tình của Vu Chính.lại làm cho các phim của anh nóng hơn. Khán giả cũng mong chờ phim phát sóng để "vạch lá tìm sâu" nhằm chứng minh "Vu Chính đã sai lầm".  

Mỹ nam mỹ nữ hội tụ 


https://2sao.vietnamnetjsc.vn/2013/09/10/22/13/1009DuongDung001.jpg

Ngoại trừ Viên San San là được lăng xê "điên cuồng" dù ngoại hình tầm trung, còn lại trong các phim của Vu Chính đều có sự góp mặt cùa dàn mỹ nam mỹ nữ xinh đẹp và tài năng. Như Lâm Tâm Như, Trần Kiện Phong trong "Mỹ nhân tâm kế", Dương Mịch, Phùng Thiệu Phong trong "Cung tỏa tâm ngọc", Trần Hiểu, Dương Dung, Hoắc Kiến Hoa, Trần Kiều Ân trong "Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ".





Việc dùng tên tuổi các diễn viên nổi tiếng để thu hút khán giả cũng cho thấy chiến lược tài tình của Vu Chính nhằm tăng sức nóng cho phim. Ngoài ra với dàn diễn viên phụ cũng là các diễn viên tên tuổi như Hồ Hạnh Nhi (Mỹ nhân tâm kế), Trương Vệ Kiện (Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ), Uông Đông Thành (Tân Thần Điêu Đại Hiệp) cũng tạo sức hút tới khán giả.

Kịch bản chuyển thể bị cải biên quá sức tưởng tượng

Việc Vu Chính mạnh tay "lấn sân" sang chuyển thể tác phẩm của Kim Dung đã vô tình gây nên sóng gió với các fan của tiểu thuyết và các bản phim cũ. Với rổ đá từ Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ đã cho thấy khả năng sáng chế "đỉnh cao" của Vu Chính mà nếu là người yếu tim e sẽ không dám coi.

Việc mạnh tay chỉnh sửa vào nội dung cốt lõi, thay đổi giới tính nhân vật, thay đổi mối quan hệ và đá nữ chính trong nguyên tác thành nữ thứ là những gì mà khán giả đã được thấy. Và sắp tới với Tân Thần Điêu, dù tuyên bố sẽ tôn trọng nguyên tác, chỉ chỉnh sửa Lý Mạc Sầu thôi thì khán giả vẫn "đứng ngồi không yên" bởi thất hứa tới xảo ngôn luôn là chiêu trò của Vu Chính. Và họ đang chờ đợi xem anh sẽ làm gì với "đứa con" kế tiếp của Kim Dung. Bàn tán xôn xao, tranh luận tới ném đá Vu Chính thì chính khán giả cũng khó ngờ rằng họ lại vô tình làm cho bộ phim đã hot càng thêm hot.

Nhạc phim hay

Không thể phủ nhận, các bài nhạc trong phim Vu Chính khá là hay và được đầu tư chu đáo từ phần lời cho tới phần âm. Hầu hết nhạc chủ đề, nhạc không lời trong phim anh đa phần phù hợp với bộ phim. Vì vậy dù khán giả rất ghét anh hay phim của anh thì hầu hết họ đều cho rằng nghe nhạc phim là điểm sáng của phim và... bớt ghét Vu Chính hơn.

Nhờ nhạc phim mà khán giả lại bị Vu Chính "dắt mũi"
 và các bộ phim của anh vẫn "nóng" theo đúng nghĩ tích cực và cả tiêu cực.

Tuấn Thanh


Tin tức mới nhất