Những phần tiếp theo không thành công của phim Hàn

- Nội dung khác biệt, diễn viên mới hoàn toàn và vẫn... thất bại vì cái bóng quá lớn của phần cũ

Khác với các phim TVB Hồng Kông, Trung Quốc hay Mỹ thường làm phần tiếp theo nếu các bộ phim truyền hình ăn khách, thì với phim Hàn thực sự khá hiếm. Và thường thì những phần tiếp theo của phim Hàn chỉ "ăn theo" danh tiếng bản cũ và không có được sự thành công như mong đợi.

Sau đây là một số phim truyền hình Hàn Quốc có làm phần tiếp theo và chịu sự chỉ trích từ khán giả:

IRIS 2

Phần 1 chiếu năm 2009 của IRIS đã rất thành công với rating trung bình hơn 30% và mang lại tiếng tăm cho nam và nữ diễn viên chính Lee Byung Hun và Kim Tae Hee. Được đầu tư với kinh phí tiền tỷ, nội dung hành động mới lạ với phong cách làm phim hiện đại không thua gì Hollywood, IRIS thực sự là bộ phim "bom tấn" của xứ Hàn thời điểm đó. Tuy nhiên với kết thúc còn nhiều vấn đề chưa giải đáp, việc có phần tiếp theo của phim này là chuyện sớm muộn.

Đầu năm 2013, phần 2 của bộ phim đã lên sóng với dàn diễn viên chính... không tới từ phần 1. Lấy nội dung nối tiếp 3 năm sau bối cảnh phần 1, IRIS II hứa hẹn sẽ giải đáp những thắc mắc xung quanh phần 1. Với dàn diễn viên mới như Jang Hyuk, Lee Da Hee, Lee Bum Soo... từ thần tượng cho tới thực lực đều có, những tưởng IRIS II sẽ tiếp tục nối tiếp thành công của phần trước, nhưng IRIS II nhanh chóng trở thành "bom xịt".



Với rating thấp kém trong khoảng 10% cùng nội dung kiên cưỡng và khắc họa tình cảm giữa các nhân vật nhạt nhòa đã làm khán giả quay lưng. Cộng thêm việc PR quá đà cho bộ phim khi hứa hẹn sẽ mang tới một bộ phim hấp dẫn và khắc phục những thiếu sót của phần cũ đã dẫn tới việc khi phim công chiếu, khán giả cảm thấy mình bị ăn "quả lừa". Việc đụng giờ phát sóng với hai đối thủ quá mạnh là "That winter, the wind blows" và "The 7th Grade Civil Servant" cũng khiến IRIS II tuột rating thảm hại.



Goong S

Vào năm 2006, Goong (Hoàng cung/Được làm hoàng hậu) đã tạo nên cơn sốt phim thần tượng xứ Hàn khi quy tụ dàn diễn viên trai xinh gái đẹp như Joo Ji Hoon, Yoon Eun Hye... cùng nội dung giả tưởng hoàng cung Hàn Quốc còn tồn tại tới thời nay khi xoay quanh chuyện chọn phi cho Thái tử. Với rating trung bình 22%, Goong đã đưa những diễn viên chính tham gia lên hàng "sao" và mở đầu cho trào lưu giả tưởng hoàng cung sau này.

Ăn theo sự thành công của Goong, 1 năm sau, phần tiếp theo của phim là Goong S lên sóng. Ngay từ khi có thông tin nội dung và diễn viên, phim đã nhận nhiều gạch đá từ khán giả khi cho rằng không nên làm một phim "ăn theo" trong lúc bản cũ vẫn còn dư âm và làm mưa gió. Với nội dung hoàn toàn mới xung quanh việc... được làm Thái tử cùng dàn diễn viên trẻ đẹp mới như Se7en, Heo Yi Jae, Park Shin Hye..., Goong S đã thất bại thê thảm với rating lẹt đẹt 7-8% cùng nhiều chỉ trích từ khán giả.



Diễn xuất thiếu tự nhiên và gương mặt già khằn của Se7en, dàn nữ kém xinh cùng nội dung nhàm chán là nguyên nhân chính khiến Goong S không thể vượt qua Goong lúc đó và cũng như sau này.



Full House Take 2

Full House (Ngôi nhà hạnh phúc) là một trong những bộ phim lấy mô típ cô gái ngốc nghếch may mắn gặp được hoàng tử và họ phải làm đám cưới giả rồi nảy sinh tình cảm sau này. Phim đã đưa tiếng tăm của Bi Rain và Song Hye Kyo nổi khắp châu Á vào thời điểm 2004 cùng rating cao như mơ với trung bình 31.9%. Diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính cũng được đánh giá cao và nội dung hài hước, nhẹ nhàng là điểm thu hút khán giả sau khi quá "chán nản" mô típ "buồn khổ và chết vì ung thư" của phim Hàn.

8 năm sau, phần 2 của Full House mang tên Full House Take 2 lên sóng tại một kênh truyền hình cáp của Hàn. Dù quy tụ dàn diễn viên trẻ và tài năng như Hwang Jung Eum, No Min Woo, Park Ki Woong cùng nội dung mới mẻ và ít "sạn" hơn phần cũ, nhưng phim vẫn không thể tạo được cơn sốt mà phần 1 đã làm.



Có người cho rằng nếu Full House Take 2 lấy một tên khác thì chắc chắn phim sẽ thành công thay vì mượn cái bóng quá lớn của phần 1. Thêm nữa là vấn đề tạo hình tóc xoăn ban đầu của nam nữ chính cũng "cản" khán giả xem phim vì... quá xấu xí.



High Kick! The Revenge of the Short Legged

Là phần 3 của series sitcom High Kick (Gia đình là số 1), sau thành công của phần 1 và phần 2, phần 3 được kỳ vọng sẽ mang lại chiến tích trên bảng rating và thu hút khán giả thì kết quả lại trái ngược. Rating của phần 3 thấp nhất trong 2 phần và dao động trong khoảng 10% - một con số khá thấp với thể loại phim hài tình huống.



Nguyên nhân thất bại của phần 3 không tới từ dàn diễn viên mà lại ở nội dung của phim khi quá nhồi nhét những tình tiết trắc trở ở giai đoạn mở đầu của phim. Hài hước đâu không thấy, chỉ thấy toàn bế tắc và trắc trở của dàn diễn viên chính là lý do khiến fan trung thành của series thất vọng và quay lưng. Dù sau này, khi mọi chuyện đã ổn định, phim bắt đầu khá lên thì cũng không còn mấy ai theo dõi bởi quá muộn cho những thay đổi này. Ngay cả dàn khách mời từ 2 phần cũ cũng không thể cứu được rating thảm và sự ghẻ lạnh của khán giả với bộ phim.



Tuấn Thanh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao