Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Ngày 16/5, các bạn trẻ xứ kim chi nô nức tham dự lễ trưởng thành, đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Hôm qua (16/5), lễ trưởng thành (SeongNyeonRye) của các nam thanh nữ tú xứ Hàn diễn ra ở nhiều nơi trên khắp đất nước. Đây là sự kiện trọng đại đối với mỗi người dân Hàn Quốc, vì thế sự kiện được tổ chức rất trang trọng, theo đúng văn hóa quốc gia này.
|

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ SeongNyeonRye bắt nguồn từ thời Goryeo, nhưng từ năm 1985 trở lại đây, sự kiện này thường diễn ra hàng năm vào ngày Thứ Hai tuần thứ 3 của Tháng 5.

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, tuổi 20 được xem như dấu mốc trưởng thành, lúc này bạn sẽ có nhiều trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. Đồng thời, bạn cũng sẽ được coi trọng và có tiếng nói hơn.


Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Trong sự kiện này, các chàng trai cô gái sẽ mặc trang phục truyền thống. Nam được búi tóc và đội mũ cao làm từ đuôi ngựa có tên gọi là 'gat'. Nữ được búi tóc gọn gàng với kẹp tóc nhỏ gọi là 'binyeo'.

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Sau khi sửa soạn y phục, các nam thanh nữ tú sẽ cúi đầu cảm ơn tất cả các vị khách và uống ly rượu đầu tiên để chứng tỏ mình đã là người trưởng thành.

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Họ cũng được dẫn đi thăm đền thờ tổ tiên để 'thông báo' với tổ tiên về sự trưởng thành và vai trò của mình trong xã hội.

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Trong lễ trưởng thành, mỗi bạn trẻ thường nhận được ba món quà quan trọng: hoa hồng - tượng trưng cho tuổi thanh xuân rực rỡ, nước hoa - hãy hướng tới một tương lai với hương vị, sự khởi đầu hoàn toàn mới, và món quà cuối cùng: một nụ hôn từ người mà bạn yêu.

Vào khoảng giữa thế kỷ 20, lễ trưởng thành bị mai một dần, thậm chí ở nhiều nơi người ta chỉ tổ chức bằng cách kéo nhau vào những quán bar và nhậu nhẹt.


Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Do đó, từ 1999, Ủy ban Quốc gia Thanh niên (trực thuộc Bộ Văn hóa Hàn Quốc) cũng đã cổ vũ việc khôi phục lại Lễ trưởng thành theo đúng như văn hóa truyền thống với mục đích là để khơi gợi lại trong lòng người dân đất nước Hàn Quốc tình yêu và sự tự hào về nền văn hóa truyền thống của đất nước mình.

Một số hình ảnh khác trong lễ trưởng thành của giới trẻ Hàn Quốc ngày 16/5 vừa qua:


Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Lễ trưởng thành đánh dấu tuổi 20 tươi đẹp của giới trẻ Hàn Quốc

Theo Báo đất việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao