Lên mạng xin việc, bé gái bị bán vào quán karaoke

Thấy thông tin tuyển nhân viên trên Facebook, bé gái 13 tuổi ở Bình Phước liền liên hệ để xin việc làm rồi bị lừa bán vào quán karaoke.

Theo dự kiến, ngày 26/9, TAND huyện Phú Riềng (Bình Phước) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Kim Duyên (36 tuổi) và 7 đồng phạm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Hồ Vũ Sơn (23 tuổi) đăng thông tin tuyển nhân viên trên Facebook nhằm mục đích "bán" cho các quán karaoke. Thấy có tin tuyển dụng, cháu P.N.N. (sinh năm 2009) liên lạc với nam thanh niên này để xin làm việc.

Lên mạng xin việc, bé gái bị bán vào quán karaoke-1
Bị hại (áo xanh) tại lần gặp ông Duyên (Ảnh cắt từ clip).

Tiếp đó, Sơn liên lạc với Lương Chí Nguyện (20 tuổi) hỏi chỗ "bán" cháu N. thì Nguyện giới thiệu cho Nguyễn Thị Họa Mi (17 tuổi). Nhận được thông tin về cháu N., Mi gửi ảnh cho Phùng Tuấn Anh (28 tuổi) xem và đồng ý mua với giá 9 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân, Tuấn Anh đưa cháu N. đến làm phục vụ tại quán karaoke tại huyện Bù Đăng. Sau đó, bị hại bị bán vào nhiều quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ngày 12/9/2022, Bùi Thanh Thủy (40 tuổi) điện thoại cho Lê Phạm Tuấn (quản lý quán karaoke tại huyện Phú Riềng) nói muốn nhận N. thì trả cho Thủy số tiền 57 triệu đồng. Tuấn báo cho Lê Kim Duyên (chủ quán karaoke) đồng ý nhận N. vào làm việc.

Sau đó, sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện sự việc, xử lý. Quá trình điều tra, bị can Lê Kim Duyên kêu oan và cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng truy tố mình về tội Mua bán người dưới 16 tuổi là không đúng.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/len-mang-xin-viec-be-gai-bi-ban-vao-quan-karaoke-20230923101734400.htm

mua bán người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao