Lo xa, nhiều thanh niên muốn gửi tinh trùng dịp cuối năm
Lo sợ ngày Tết ăn chơi quá đà, nguy cơ gặp tai nạn giao thông... nhiều nam thanh niên bật ra ý tưởng đi hiến tinh trùng để phòng cho tương lai.
Hiến tinh trùng vì sợ Tết uống rượu nhiều
Có mặt tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội những ngày cuối năm, chúng tôi gặp nhiều người có ý định đến để hiến tinh trùng. Nguyễn Văn Thành sinh viên trường đại học Hà Nội mặt mũi buồn rầu có phần lo lắng. Thành tâm sự, em đến để gửi tinh trùng tại bệnh viện.
Thành kể “Em là con một. Tết năm ngoái về quê ăn uống nhậu nhẹt nhiều đến tối mồng 3 Tết bị tai nạn giao thông, em phải nằm viện cả tuần. Năm nay, em sợ cũng không tránh khỏi tiệc tùng, chúc tụng. Em lên mạng tìm hiểu người ta nói nhiều đến việc gửi con giống phòng thân nên em đến viện xin tư vấn. Nếu được em xin gửi tinh trùng lại bệnh viện”, Thành nói.
Trường hợp của Cao Phương Hải, trú tại Buôn Mê Thuột, học tại Hà Nội lại khác. Hải khá lo lắng cho tương lai của mình vì tính chơi bời. Hải tiết lộ hầu như tuần nào cậu cũng quan hệ với vài ba cô gái. Có lần, mẹ Hải nhắc ăn chơi cẩn thận kẻo sau này không có con. Hải lo lắng nên tính chuyện đi gửi con giống của mình.
Tuy nhiên, trường hợp của Hải và Thành bác sĩ đều từ chối và chỉ dặn dò các cậu ăn uống, ngủ nghỉ đảm bảo sức khỏe. Bác sĩ Vệ cho biết không phải ai muốn gửi tinh trùng cũng gửi được.
Dịp cuối năm, nhiều nam thanh niên nghe ngóng về chuyện con giống nên tìm đến xin gửi tinh trùng. Có sinh viên ở nước ngoài về quê ăn Tết cũng đến xin gửi tinh trùng nhưng bác sĩ hạn chế nhận vì việc “trông coi” tinh trùng không hề đơn giản. Bác sĩ Vệ chia sẻ, nếu chỉ sai sót nhỏ là nhầm lẫn, ảnh hưởng đến nhiều người và không cẩn thận người gửi còn bắt đền.
Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện cũng có nhiều thanh niên nhăm nhe đến gửi tinh trùng. Bác sĩ Tăng Đức Cương cho biết, nhiều thanh niên đến gửi vì có nhiều người yêu hay lo lắng có thể gặp tai nạn, những điều rủi ro không đoán trước được.
Các trường hợp đến gửi tinh trùng các bác sĩ đều tìm hiểu kỹ mới cho gửi. Dù giá gửi tinh trùng ở ngân hàng không cao nhưng không phải ai cũng nhận và có cơ hội gửi được.
Sinh viên lười hiến tinh trùng
Bác sĩ Vệ cho biết nhiều nam thanh niên đến xin gửi tinh trùng nhưng khi bác sĩ tư vấn là hãy hiến tặng thì họ ra về. Họ cho rằng việc hiến tinh trùng là việc xấu. Họ lo ngại tinh trùng của mình sẽ thành con nhà người khác. Tuy nhiên, luật đã quy định rõ việc hiến tinh trùng hay hiến mô.
Quy định về cho và nhận tinh trùng nêu rõ, người cho tinh trùng phải bảo đảm các điều kiện sau: Đủ 20 tuổi đến 55 tuổi, có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay các bệnh di truyền khác, tự nguyện cho và không tìm hiểu về tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người nhận.
Tinh trùng của người cho chỉ được sử dụng cho một người. Người nhận tinh trùng phải là người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do người chồng; phụ nữ sống độc thân có nhu cầu sinh con đã được cơ sở y tế xác định có noãn bảo đảm chất lượng để thụ thai.
Có mặt tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội những ngày cuối năm, chúng tôi gặp nhiều người có ý định đến để hiến tinh trùng. Nguyễn Văn Thành sinh viên trường đại học Hà Nội mặt mũi buồn rầu có phần lo lắng. Thành tâm sự, em đến để gửi tinh trùng tại bệnh viện.
Thành kể “Em là con một. Tết năm ngoái về quê ăn uống nhậu nhẹt nhiều đến tối mồng 3 Tết bị tai nạn giao thông, em phải nằm viện cả tuần. Năm nay, em sợ cũng không tránh khỏi tiệc tùng, chúc tụng. Em lên mạng tìm hiểu người ta nói nhiều đến việc gửi con giống phòng thân nên em đến viện xin tư vấn. Nếu được em xin gửi tinh trùng lại bệnh viện”, Thành nói.
Trường hợp của Cao Phương Hải, trú tại Buôn Mê Thuột, học tại Hà Nội lại khác. Hải khá lo lắng cho tương lai của mình vì tính chơi bời. Hải tiết lộ hầu như tuần nào cậu cũng quan hệ với vài ba cô gái. Có lần, mẹ Hải nhắc ăn chơi cẩn thận kẻo sau này không có con. Hải lo lắng nên tính chuyện đi gửi con giống của mình.
Tuy nhiên, trường hợp của Hải và Thành bác sĩ đều từ chối và chỉ dặn dò các cậu ăn uống, ngủ nghỉ đảm bảo sức khỏe. Bác sĩ Vệ cho biết không phải ai muốn gửi tinh trùng cũng gửi được.
Dịp cuối năm, nhiều nam thanh niên nghe ngóng về chuyện con giống nên tìm đến xin gửi tinh trùng. Có sinh viên ở nước ngoài về quê ăn Tết cũng đến xin gửi tinh trùng nhưng bác sĩ hạn chế nhận vì việc “trông coi” tinh trùng không hề đơn giản. Bác sĩ Vệ chia sẻ, nếu chỉ sai sót nhỏ là nhầm lẫn, ảnh hưởng đến nhiều người và không cẩn thận người gửi còn bắt đền.
Tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện cũng có nhiều thanh niên nhăm nhe đến gửi tinh trùng. Bác sĩ Tăng Đức Cương cho biết, nhiều thanh niên đến gửi vì có nhiều người yêu hay lo lắng có thể gặp tai nạn, những điều rủi ro không đoán trước được.
Các trường hợp đến gửi tinh trùng các bác sĩ đều tìm hiểu kỹ mới cho gửi. Dù giá gửi tinh trùng ở ngân hàng không cao nhưng không phải ai cũng nhận và có cơ hội gửi được.
Sinh viên lười hiến tinh trùng
Bác sĩ Vệ cho biết nhiều nam thanh niên đến xin gửi tinh trùng nhưng khi bác sĩ tư vấn là hãy hiến tặng thì họ ra về. Họ cho rằng việc hiến tinh trùng là việc xấu. Họ lo ngại tinh trùng của mình sẽ thành con nhà người khác. Tuy nhiên, luật đã quy định rõ việc hiến tinh trùng hay hiến mô.
Quy định về cho và nhận tinh trùng nêu rõ, người cho tinh trùng phải bảo đảm các điều kiện sau: Đủ 20 tuổi đến 55 tuổi, có đủ sức khỏe, không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, bệnh tâm thần, bệnh truyền nhiễm hay các bệnh di truyền khác, tự nguyện cho và không tìm hiểu về tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh của người nhận.
Tinh trùng của người cho chỉ được sử dụng cho một người. Người nhận tinh trùng phải là người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do người chồng; phụ nữ sống độc thân có nhu cầu sinh con đã được cơ sở y tế xác định có noãn bảo đảm chất lượng để thụ thai.
Theo infonet
-
43 phút trướcCái tên "Cường Đô La" vẫn rất nổi bật và được nhiều người biết đến, mặc dù dàn siêu xe của anh không còn hùng hậu nhưng vẫn có những nét đặc sắc riêng.
-
12 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
13 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
16 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
18 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
18 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
19 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
20 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
21 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
22 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
22 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
1 ngày trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
2 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước