Loạt ảnh tiết lộ sự thật KHÔNG NGỜ: Cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp chỉ là 'lừa đảo'

Sự khác biệt một trời một vực giữa phân cảnh hoành tráng trên phim và phía sau hậu trường khiến khán giả bất ngờ.


Đàn sói dữ trong phim "Sở Kiều truyện" thực chất chỉ là những nhân viên hậu trường mặc đồ màu xanh.


Chiêu thức lăng ba vi bộ của Đoàn Dự chỉ là sản phẩm của chiếc ghế kia thôi.


Cảnh "anh hùng đỡ mỹ nhân" của Dương Khang và Mục Niệm Từ trong "Anh hùng xạ điêu" hóa ra lại cần thêm sự giúp đỡ của anh chàng áo xanh này. 


Cảnh thổi bay về phía sau có sự trợ giúp rất lớn của dây cáp và của chính diễn viên khi họ tự ngã ra sau.


Khinh công của các vị đại hiệp trong "Tần thời minh nguyệt" chỉ đơn giản là dùng dây cáp.


Chiêu thức của Hoàng Dung hóa ra lại được tạo nên như thế này.


Các cao thủ cũng chả thể giữ thăng bằng trên tấm ván nếu không có sự trợ giúp của nhân viên hậu trường.


Hứa Tình chắc chắn sẽ không thể nào ngã được vì đã có nhân viên hậu trường phim giữ chân.


Đến cả cảnh cưỡi ngựa cũng phải nhờ đến người khác.


Một phá xử lý kỹ xảo có phần vụng về của các nhà làm phim.


Các nhà làm phim Nhật Bản lại nhờ đến bộ phận đẩy không khí gắn sau lưng đã giúp diễn viên bay lên cao. 


Nến bay lên không trung vẫn sáng mà không bị tắt. Chiêu trò "lừa đảo" này không thể qua được mắt khán giả.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/loat-anh-tiet-lo-su-that-khong-ngo-cao-thu-vo-lam-trong-phim-kiem-hiep-chi-la-lua-dao-n-152640.html

Tin tức mới nhất