Malaysia truy lùng du khách Trung Quốc khỏa thân

Cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ một nhóm du khách Trung Quốc chụp ảnh khỏa thân trên đảo Sibuan thuộc huyện Semporna, bang Sabah.

Ông Peter Umbuas, cảnh sát trưởng huyện Semporna, cho biết cảnh sát được yêu cầu điều tra một nhóm gồm ít nhất 8 du khách Trung Quốc chụp ảnh khoả thân và bán khỏa thân trên bãi biển sau khi những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội.

 
Những du khách Trung Quốc khỏa thân trên biển. Ảnh: kinabalu today


Những tấm ảnh khỏa thân vẫn chưa được xác thực nhưng giới chức trách trong ngành công nghiệp du lịch Malaysia tin là chúng được chụp tại đảo Sibuan.

Ông Peter Umbuas cho biết: “Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những bức ảnh có thể được chụp từ giữa năm 2013 cho đến 2 tuần trước với mục đích lưu giữ kỉ niệm. Chúng tôi đang tìm hiểu xem những bức ảnh có thực sự được chụp trên đảo Sibuan hay không bởi có thông tin địa điểm chụp ảnh là ở quốc gia khác”.

Theo quan chức này, những bức ảnh được chia sẻ lại từ Facebook của một người tên Zymal Zam. Ông Peter cũng kêu gọi những công ty khai thác khu du lịch, hướng dẫn viên tự do và hướng dẫn lặn biển cần phổ biến pháp luật của Malaysia và những điều cấm kỵ của các cộng đồng địa phương cho du khách.

 
Cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ việc. Ảnh: Weibo

 
Những bức ảnh được cho là chụp ở đảo Sibuan thuộc huyện Semporna.

 
Vụ việc đang được điều tra hình sự bởi giới chức trách cho rằng đó là hành vi khiêu dâm nơi công cộng. Cảnh sát Malaysia còn nhờ Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) giúp truy tìm những cá nhân trong ảnh, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cơ quan Di trú để kiểm tra thời điểm họ đến bang Sabah.
 
Đây không phải lần đầu tiên người dân Sabah “nóng mặt” với những hành động phản cảm của khách du lịch. Hồi đầu năm nay, một nhóm du khách Canada và châu Âu đã khỏa thân sau khi lên đến đỉnh núi Kinabalu. Hành động bị chỉ trích là thiếu tôn trọng người bản xứ Sabah và văn hóa tín ngưỡng của họ vì Kinabalu được xem là ngọn núi thiêng.

TheoNld

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao