Mẹ cô dâu 13 tuổi ở Sóc Trăng: 'Gả con sớm là quyền của tôi'

Chưa đủ 13 tuổi nhưng Yến làm lễ đính hôn với một thanh niên cùng huyện. Mẹ cô bé cho rằng bà có quyền gả con ở bất cứ tuổi nào, không ai được ngăn cản.

Ông Châu Văn Ngữ, Chủ tịch UBND xã Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra vụ cô dâu 13 tuổi vừa được cha mẹ tổ chức lễ đính hôn tại ấp Cây Sộp.

Vụ việc xảy ra ngày 2/5, cô dâu tên Yến (sinh ngày 6/12/2005) và chú rể là Song (tên các nhân vật đã thay đổi, 18 tuổi, ấp Phú An, thị trấn Kế Sách).


Hình của đôi trai gái đặt tại lễ đính hôn. Ảnh: Nhật Tân.

"Chúng tôi cho đoàn thể đến nhà gái để làm việc với cha mẹ Yến. Nếu họ làm đám rồi cho đôi trai gái sống với nhau như vợ chồng thì phải nhờ đến cơ quan công an xử lý theo pháp luật vì Yến chưa đủ tuổi kết hôn", ông Ngữ nói.

'Sợ theo người ta nên tôi gả sớm'

Trong biên bản làm việc của chính quyền thị trấn Kế Sách với gia đình nhà trai, ông Sơn Vinh (cha Song) cho biết gia đình không có ý định cho con trai cưới vợ sớm. Tuy nhiên, do nhà gái yêu cầu phải tổ chức đám cưới nên đã vay tiền nộp tài và mua bông tai, nhẫn cưới.

"Gia đình bà Ngọc quá hung dữ nên tôi chấp nhận yêu cầu để được yên ổn", biên bản của UBND thị trấn Kế Sách nêu ý kiến của ông Vinh.

Theo ông Vinh, do gia đình không có tiền mua sính lễ nên phải vay ngân hàng 45 triệu đồng để đưa nhà gái 22,5 triệu đồng. Số tiền "chia đôi" là nhà gái nhờ vay nợ giùm và hàng tháng mẹ Yến sẽ hùn tiền đóng lãi.

"Vợ tôi đi làm mướn cho người ta, gia đình chỉ có mỗi cái nền nhà để ở nên lấy đâu ra tiền để trả nợ. Con trai tôi thấy vậy nói để nó đi làm kiếm tiền rồi lo số tiền lãi hàng tháng", ông Vinh chia sẻ.

Ông Lâm Sơn, Trưởng ấp Cây Sộp, nói rằng trước đây mẹ Yến là bà Nguyễn Thị Yến Ngọc có thông báo việc tổ chức đám cưới cho con gái. Nhưng Trưởng ấp phát hiện cô bé mới học lớp 6 nên ông đến nhà khuyên nhủ. Bà Ngọc không nghe và không tiếp bất cứ ai đến nhà.

"Gia đình bà Ngọc có Yến là con gái. Tôi nghe nói bà nợ nần khá nhiều, việc tổ chức lễ đính hôn có thể là lấy tiền trả nợ", vị Trưởng ấp nói.


Rạp đãi tiệc 15 mâm cỗ tại nhà gái ngày 2/5. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 3/5, bà Yến Ngọc nhiều lần gọi điện cho phóng viên để mắng chửi với những lời rất khó nghe, thậm chí thóa mạ. Theo người mẹ, gả con gái bao nhiêu tuổi là quyền của bà, không ai được ngăn cản.

Dấu hiệu tảo hôn

Liên hệ nơi cho thuê rạp và bàn ghế, chủ cơ sở cho biết nhà bà Ngọc thuê 15 bộ bàn để đãi tiệc. Thiệp mời nơi đây in ghi là "lễ đính hôn".

Tiến sĩ Trịnh Công Lý (Sóc Trăng) cho biết về mặt hình thức thì hai gia đình này chưa vi phạm điều gì bởi thiệp mời và bảng treo ở cổng rạp là đính hôn. Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng phát hiện đôi trai gái sống với nhau như vợ chồng và Yến mang thai trước khi đủ 16 tuổi thì sẽ phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với chú rể.


Biên bản của UBND thị trấn Kế Sách làm việc với ông Sơn Vinh về việc ngăn cản đám cưới. Ảnh: Nhật Tân.

Còn luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) thì nói rằng vụ việc có dấu hiệu tảo hôn bởi có sự tính toán, tổ chức của cha mẹ của đôi trai gái. Thông thường, ở tuổi dưới 13 như Yến, ít gia đình nào làm lễ đính hôn cho con mà đãi tiệc giống đám cưới.

"Vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự thì cần phải xét đến nhiều vấn đề. Nếu đôi trai gái có quan hệ tình dục hoặc tố giác của một trong các bên", luật sư Đức nêu quan điểm.


Xã Kế Thành (màu đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


tảo hôn

Tin tức mới nhất