Mẹ đẻ dửng dưng nhìn con gái bị đánh đập, kéo lê tại sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều ngày 17/4, một hành khách vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp cảnh tượng một em bé bị người đàn ông đánh đập, kéo lê một cách dã man.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bức xúc là mẹ đẻ của em bé này có mặt tại đó và chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng lại không hề lên tiếng.

Chiều ngày 17/4, trên trang cá nhân của tài khoản có tên H.T.H đã đăng tải sự việc một em bé bị người đàn ông đánh đập tàn bạo tại sân bay khiến nhiều người bức xúc: "Vừa đáp xuống sân bay gặp người này đánh đứa bé bầm mặt luôn. Nó xách tay lôi con bé lết trên sàn rồi lấy chân đá vô mặt con bé bầm tím. Mình tức quá chạy lại thì nó bỏ đi. Mình liền báo an ninh. An ninh sân bay lại kiểm tra thì thằng đó chỉ mẹ con bé đằng kia. Không biết có phải mẹ không mà thấy con bị đánh cũng không có cảm xúc gì".

Mẹ đẻ dửng dưng nhìn con gái bị đánh đập, kéo lê tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.
Dòng chia sẻ việc em bé bị đánh khiến nhiều người bức xúc - (Ảnh chụp màn hình)


Ngay sau khi chứng kiến vụ việc, anh H. nhanh chóng trình báo với an ninh sân bay. Khi tiếp cận đối tượng, họ phát hiện một người phụ nữ đứng cách đó không xa, theo kiểm tra giấy tờ thì đây chính là mẹ ruột của bé gái bị đánh. Tuy nhiên, người đàn bà này tỏ ra khá dửng dưng khi con mình bị bạo hành một cách dã man như vậy.

Theo chia sẻ của anh H., tại sân bay lúc đó khá vắng người, em bé sau khi bị đánh thì khóc lớn và có kêu cứu mọi người. Nhân viên an ninh kiểm tra cho biết người này không phải bố đứa bé nhưng vẫn có hành vi đánh đập và kéo lê bé gái này.

Mẹ đẻ dửng dưng nhìn con gái bị đánh đập, kéo lê tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.
Em bé ngồi bệt xuống đất sau khi bị kéo lê tại sân bay - (Facebook H.T.H)


Mẹ đẻ dửng dưng nhìn con gái bị đánh đập, kéo lê tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.
Em bé đứng khóc với vết thương trên mặt - (Facebook H.T.H)


Theo những nghi ngờ ban đầu, anh H. cho rằng em bé này bị bắt cóc. Tuy nhiên sau đó các nhân viên an ninh đã liên lạc lại với anh và nói rằng họ ghi nhận toàn bộ và chụp ảnh các giấy tờ người phụ nữ cung cấp thì đích thực người đó là mẹ đẻ. Họ đã cung cấp hình ảnh và thông tin cho PC45 để cảnh sát tiếp tục điều tra, theo dõi.

Anh H. chia sẻ rằng, anh nghi ngờ người đàn ông đó là cha dượng của bé: "Theo cảm nhận cá nhân của tôi và 1 số người có mặt tại hiện trường đều cho rằng người đánh là cha dượng. Chỉ đau lòng là thấy bé bị đánh nhưng rất thông minh, cứ la làng lên là con không đi và đưa ánh mắt cầu cứu mọi người".

Mẹ đẻ dửng dưng nhìn con gái bị đánh đập, kéo lê tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.
Người phụ nữ được xác định là mẹ em bé - (Facebook H.T.H)

Trao đổi với chúng tôi, đại diện của an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sự việc xảy ra lúc 14h30 ngày 17/4. Sau khi nhận được tin một bé gái bị người đàn ông đánh đập, cơ quan an ninh sân bay đã có mặt để can thiệp, tuy nhiên lúc này người đàn ông đã dừng hành động đánh cháu bé.

Cơ quan an ninh sân bay cũng cho biết chưa thể khẳng định người đàn ông đó có đánh cháu bé hay không, tuy nhiên người phụ nữ đứng gần đó chứng kiến vụ việc được xác định chính là mẹ đẻ của cháu. Hiện tại phía an ninh đã hoàn tất hồ sơ vụ việc để giao cho công an giải quyết.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao