Một TÌNH YÊU CHÂN THÀNH hay GIẢ TẠO chỉ khác nhau những ở điểm này: Đúng đến 99%

Chỉ cần có hơn nửa các dấu hiệu dưới đây, bạn nên tìm cách thoát ra mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

“Chuyện ấy” mới gắn kết hai người lại với nhau

Nếu như cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh “chuyện ấy” thì mối quan hệ của bạn có vấn đề. Vì khi yêu, hai người cần quan tâm nhau ở mọi mặt chứ không chỉ mỗi “chuyện ấy”. Nếu cứ để mối tình này tiếp diễn bạn chỉ thêm khổ mà thôi.

Bạn cảm thấy không hạnh phúc

Một TÌNH YÊU CHÂN THÀNH hay GIẢ TẠO chỉ khác nhau những ở điểm này: Đúng đến 99%-1

Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên và quan trọng nhất để bạn cân nhắc đến việc chấm dứt mối quan hệ hiện tại. Một khi cảm thấy buồn phiền, khó chịu, căng thẳng và không hạnh phúc khi ở bên đối phương bạn nên xem xét lại mối quan hệ này.  

Không có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ

Những cặp đôi yêu nhau chân thành thường có những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Nhưng hai người có quá ít những lần hẹn hò thú vị, xem phim hay, bài hát gợi nhớ tới người ấy hay những sự cố trong thời gian yêu nhau. Có thể bạn đang mắc kẹt trong mối quan hệ giả mạo.

Không phải là con người thật

Ở bên cạnh người yêu, bạn có thể sống là chính mình, không cần phải giả dối bất cứ lúc nào. Nếu như trong mối quan hệ này, bạn không được sống với con người thật của chính mình thì tình cảm sẽ không thể tiến xa được dù bạn có nỗ lực đến cỡ nào.

Theo Emdep


Tình yêu

Tin tức mới nhất