Thêm một màn làm thịt gà vụng về, mọi người quá ám ảnh khi nhìn thành phẩm chẳng giống ai

Con gà không còn đầu nguyên vẹn, chỉ còn lộ con mắt màu đen và phần cổ bị lột da rất đáng sợ.

Thời gian gần đây, thông qua mạng xã hội, mọi người đã chứng kiến nhiều tình huống buồn cười quanh chuyện chế biến thực phẩm. Nhiều cô gái khiến món ăn cháy khét, chế biến theo những hình dạng mà nhìn vào chắc không ai muốn ăn hay những màn nhổ lông vịt bay luôn mảng da bên ngoài, làm thịt gà tơi tả...

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh mổ gà khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa ám ảnh. Theo hình ảnh, phần cổ gà bị bong mảng da lộ nguyên phần thịt bên trong, còn phần đầu không còn nguyên vẹn lộ ra con mắt khiến ai nhìn cũng thấy sợ.

Có vẻ như người làm thịt gà không quen hoặc không biết cách làm nên đã lột toàn bộ phần da ở đầu và cổ gà. Điều này không đáng trách nhưng sau khi chế biến và bày ra đĩa, món thịt gà sẽ trông rất xấu. 

Một cư dân mạng bình luận: "Đầu không còn nguyên nên lộ ra con mắt sợ quá. Ai mà nhìn vào cũng hết hồn. Nói thật có những người chẳng có năng khiếu bếp núc hay mổ gà, vịt nên cũng đừng chê cười. Cuối cùng, tất cả đều cho vào nồi, dù hơi mất thẩm mỹ nhưng sạch là được, chẳng có gì phải chê bai hay phê phán".

Trong khi đó, nick name P.A lại kể câu chuyện mổ gà khi về ra mắt nhà chồng. P.A cho hay cô loay hoay tới 2 tiếng vẫn không mổ xong con gà dù người khác làm chỉ mất vài phút. Thậm chí, cô gái này năm lần bảy lượt mổ đôi phần thân nhưng cũng từng ấy lần thịt bị rơi ra khỏi thớt.

"Đến khi thấy lông vẫn tua tủa, mẹ chồng tương lai phải lấy ra làm lại, được phen hú hồn. Cho nên chẳng có gì phải buồn cười khi thấy hình ảnh con gà tơi tả như thế. Đó là do giới trẻ không chịu học hỏi thôi...".

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng hú vía khi nhìn thấy con gà được một người dùng Facebook chia sẻ lên mạng xã hội. Cô gái kể thành quả không như mong muốn. Con gà do mẹ chồng tương lai giao làm thịt nhưng sau khi làm xong, thành phẩm chú gà trở nên vô cùng đáng sợ. 

Hình ảnh cho thấy con gà bị lột da nham nhở, lông chỗ mất chỗ còn. Mẹ của người yêu cũng câm nín sợ hãi. Cả bữa cơm không người nào dám đụng vào một miếng thịt của chú gà tội nghiệp.

Thực tế chuyện làm gà không quá phức tạp, có người xem đó là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng với nhiều cô gái thì đây là một nhiệm vụ nặng nề. Khi được giao làm gà nhưng chưa có kỹ năng hoặc chưa bao giờ đụng tay, những tình huống dở khóc dở cười đương nhiên sẽ xảy ra.

Theo Emdep


mẹo nấu ăn ngon

Tin tức mới nhất