Ngân hàng nước ngoài phản đối bà Trương Mỹ Lan rao bán tòa nhà 1 tỷ USD

Trình bày tại tòa, đại diện Ngân hàng HSBC phản đối việc bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Nhà băng này cho rằng bà Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này.

Sau hơn một tuần tranh luận, chiều 28/3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo về các sai phạm tại Ngân hàng SCB đã hoàn tất việc bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ bị hại, người liên quan.

Trong phần tranh luận của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đại diện Ngân hàng HSBC (Tập đoàn Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải) phản đối bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place (29 Liễu Giai, Hà Nội) với giá 1 tỷ USD.

Ngân hàng nước ngoài phản đối bà Trương Mỹ Lan rao bán tòa nhà 1 tỷ USD - 1
Phía người liên quan nói bà Lan không có quyền định đoạt tòa nhà 1 tỷ USD (Ảnh: Hải Long).

Trong các phiên tòa trước đó, bà Lan nhiều lần nhắc đến tòa nhà Capital Place. Tòa nhà này đang được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay 200 triệu USD tại bốn ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, chủ sở hữu đã ủy quyền cho Chu Duyệt Phấn (con bà Trương Mỹ Lan) rao bán.

Bà Trương Mỹ Lan cho rằng tòa nhà trên có giá thấp nhất cũng phải hơn 400 triệu USD nhưng với điều kiện phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án.

Bà Lan cũng cam kết nếu bán được tòa nhà sẽ tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục.

Đại diện Ngân hàng HSBC, Ngân hàng OCBC Bank Singapore cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng.

Theo đại diện ngân hàng này, Công ty cổ phần Twin-Peaks có vay mượn khoản tiền khoảng 200 triệu USD. Tài sản thế chấp bao gồm tòa nhà Capital Place và quyền sử dụng tòa nhà này.

Hiện tại, khoản vay vẫn chưa được tất toán hoàn toàn. Trong khi đó, thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30/4 sắp đến.

Trước kiến nghị của bà Trương Mỹ Lan về việc bán tòa nhà để khắc phục hậu quả vụ án, đại diện hai ngân hàng cho biết không đồng tình với ý kiến của bà Lan.

"Bà Trương Mỹ Lan không có quyền quyết định bán tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai. Vì tòa nhà này đã được thế chấp cho khoản vay của Công ty Twin-Peaks", vị đại diện này phát biểu.

Trình bày trước tòa, đại diện Ngân hàng HSBC và Ngân hàng OCBC Bank Singapore đề nghị cho phép 2 ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi.

Ngày 1/4, Viện kiểm sát sẽ đối đáp lại quan điểm của luật sư, bị cáo, người liên quan, bị hại.

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/ngan-hang-nuoc-ngoai-phan-doi-ba-truong-my-lan-rao-ban-toa-nha-1-ty-usd-20240328204234756.htm

Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan ngân hàng

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao