Ngày này 18 năm trước, có một bản Pop Ballad đã làm điêu đứng biết bao con tim yêu nhạc

Thấm thoắt đã gần 20 năm kể từ ngày Backstreet Boys "bá chủ thế giới" cùng bản hit kinh điển "I Want It That Way".



Sau thành công của hai album đầu tay "Backstreet Boys" (1996) và "Backstreet's Back" (1997), vào ngày 12/4/1999, Backstreet Boys đã trở lại với một single mà có lẽ chính 5 chàng trai cũng không ngờ sẽ trở thành 1 trong những ca khúc kinh điển nhất của nhóm: "I Want It That Way".

Được sáng tác và sản xuất bởi phù thủy âm nhạc Max Martin, "I Want It That Way" là single mở đường cho studio album thứ ba của Backstreet Boys, "Millennium".


Bản Pop Ballad kinh điển nói về những rạn nứt trong tình yêu bởi khoảng cách giữa hai người đã nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Hầu hết khen ngợi độ bắt tai và đáng yêu của "I Want It That Way", thậm chí còn gọi đây là bản Pop Ballad của năm.


"I Want It That Way" đã leo lên No.1 ở hơn 25 quốc gia và được cover bởi vô số nghệ sỹ trong suốt gần 20 năm qua.

 

Theo Trí thức trẻ


Backstreet Boys I Want It That Way pop ballad

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao