Nghi án vợ trói chồng, tưới xăng đốt rồi nhảy xuống kênh

San trận cãi vã, bà Thanh đợi chồng ngủ say rồi dùng dây xích trói ông vào cửa sổ, tưới xăng đốt. Bị con riêng của chồng phát hiện đánh, bà này nhảy xuống kênh thủy lợi tự tử.



Ngày 14/3, hàng chục cảnh sát hình sự (Công an Quảng Ngãi) phối hợp với Công an huyện Mộ Đức và Nghĩa Hành vào cuộc điều tra nghi án vợ dùng xích trói chồng tưới xăng châm lửa đốt, sau đó nhảy xuống kênh thủy lợi tự tử.

Bà Đàm Thị Kim Lê (thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành), thuật lại khoảng 21h tối 13/3, nghe hai vợ chồng ông Trần Đức Trai (41 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi) cãi vã to tiếng với nhau rồi sau đó đi ngủ.

Nghi an vo troi chong, tuoi xang dot roi nhay xuong kenh hinh anh 1
Cửa sổ ngôi nhà cháy đen sau khi bà Thanh xích chân, tưới xăng châm lửa đốt
chồng. Ảnh: Minh Hoàng.

"Rạng sáng nay, trong lúc vợ chồng tôi còn ngủ say thì nghe ông Trai kêu cứu thất thanh. Các thành viên gia đình chạy qua nhà thì thấy ông Trai quằn quại hệt như ngọn đuốc giữa đám lửa cháy đỏ rực, la gào tố người vợ dùng xích trói vào cửa sổ đốt nên không thể chạy thoát được", bà Lê kể.

Hàng chục người dân địa phương đã múc nước, cát dập lửa, phá song sắt cửa sổ để đưa anh Trai đến bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển ra Đà Nẵng.

Theo bà Trần Thị Nga (chị ruột), ông Trai đi thu hoạch cây gỗ keo và hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì bà Thanh cho rằng ông có bồ ở bên ngoài.

Nghi an vo troi chong, tuoi xang dot roi nhay xuong kenh hinh anh 2
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường bên kênh mương thủy lợi ở huyện Mộ Đức. Ảnh: Minh Hoàng.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 14/3, người dân xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) phát hiện một người phụ nữ trôi dạt trên kênh thủy lợi. Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Mộ Đức xác định thi thể này là bà Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Trai).

Theo kết quả điều tra bước đầu, bà Thanh do ghen tuông đã xích chân chồng vào cửa sổ rồi tưới xăng đốt. Vụ việc bị con trai riêng của chồng phát hiện, tát ba cái vào mặt rượt đuổi đánh. Bà Thanh nhảy xuống kênh mương thủy lợi chết đuối.

Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, bà Thanh đến với ông Trai ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành và đã có con 5 tuổi. Ông Trai cũng có một đời vợ và hai con riêng.

Đến chiều 14/3, do bị bỏng quá nặng, ông Trai đang rơi vào tình trạng hôn mê, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiên lượng nguy kịch.  

Nghi an vo troi chong, tuoi xang dot roi nhay xuong kenh hinh anh 3
Xã Hành Thịnh, nơi xảy ra nghi án vợ xích, tưới xăng đốt chồng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


vợ trói chồng tưới xăng đốt nhảy xuống kênh vợ giết chồng vợ sát hại chồng bạo lực bạo lực gia đình

Tin tức mới nhất