Nghi can xả súng làm 3 người chết ở Đắk Nông ra đầu thú

Ông Hiến bị cáo buộc cùng một số nghi phạm đang lẩn trốn trực tiếp nổ súng vào nhiều công nhân Công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 16 bị thương.



 

Lời kể nhân chứng vụ 3 kẻ xả súng bắn gục nhiều người : 18 nhân viên công ty Long Sơn đang san ủi vườn điều đã trúng đạn khi bị 3 người cầm súng hoa cải tấn công. Nguyên nhân có thể do tranh chấp đất đai.


Sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan chức năng vừa vận động ông Đặng Văn Hiến (40 tuổi, quê Đô Lương) ra đầu thú. Hai ngày trước, ông Hiến bị truy nã về hành vi Giết người.

Ông Hiến bị tình nghi cùng một số người trực tiếp nổ súng vào nhóm công nhân Công ty Long Sơn khiến 3 người chết, 16 bị thương tại xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đăk Nông).

Liên quan đến vụ án này, 2 nghi phạm nổ súng khác là Ninh Viết Vương, Ninh Viết Thọ đang lẩn trốn.


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi rừng. Ảnh: M.Q.


Cùng ngày, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố Ninh Viết Bình (40 tuổi, quê Thái Nguyên) và Hà Văn Trường (31 tuổi, Bình Phước) về hành vi Giết người.

Họ là hai nghi can tham gia xả súng trong vụ án xảy ra ở tiểu khu 1535, thuộc địa phận xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức ngày 23/10. Hiện Trường đã bị bắt tạm giam, cơ quan chức năng đang truy nã Bình.


Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông (vòng đỏ) - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.  


Sáng 23/10, nhóm công nhân của Công ty Long Sơn đến tiểu khu 1353 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức để san ủi vườn điều của gia đình ông Hà Văn Thắng.

Tại đây, ông Đặng Văn Hiến cùng nhiều người khác được cho là dùng súng hoa cải bắn vào nhóm công nhân. Vụ xả súng khiến 3 người chết 16 người bị thương.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, Công ty Long Sơn tự đưa máy ủi vào phá vườn điều của gia đình ông Thắng là sai.
 

Theo Zing


Nghi can xả súng nghi can xả súng Đắk Nông

Tin tức mới nhất