Nghi vấn Ferrari 430 Scuderia của Dũng "mặt sắt" xuất hiện tại Tuyên Quang

Chiếc Ferrari 430 Scuderia mới xuất hiện tại Tuyên Quang là siêu xe từng thuộc sở hữu của "ông trùm" buôn lậu Dũng "mặt sắt" và bị tịch thu vào hồi tháng 5/2013.



Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc Ferrari 430 Scuderia màu đỏ lăn bánh tại tỉnh Tuyên Quang. Hiện chưa rõ "siêu ngựa" này có định cư tại đây hay không, tuy nhiên, "lý lịch" của xe đã được nhiều người tìm hiểu.

Nghi vấn Ferrari 430 Scuderia của Dũng mặt sắt xuất hiện tại Tuyên Quang - Ảnh 1.
Ferrari 430 Scuderia xuất hiện tại Tuyên Quang.

Nghi vấn Ferrari 430 Scuderia của Dũng mặt sắt xuất hiện tại Tuyên Quang - Ảnh 2.
Và chiếc Ferrari 430 Scuderia bị tịch thu vào tháng 5/2013.

Theo đó, nhiều nguồn tin cho hay, đây chính là chiếc Ferrari 430 Scuderia từng thuộc sở hữu của "ông trùm" buôn lậu đường biên Hà Tuấn Dũng hay còn gọi Dũng "mặt sắt" đã bị tịch thu vào hồi tháng 5/2013.

Có thể thấy, chiếc Ferrari 430 Scuderia xuất hiện tại Tuyên Quang và "siêu ngựa" của Dũng "mặt sắt" đều có ngoại thất đỏ tươi và 2 đường sọc màu vàng lợt chạy từ nắp capô, lên trần và kết thúc ở đuôi xe. Ngoài ra, la-zăng 5 chấu kép với kẹp phanh màu vàng rực cũng là điểm chung.

Được biết ngoài Ferrari 430 Scuderia, trong lô hàng siêu xe bị bắt giữ của Dũng "mặt sắt" còn có một chiếc Ferrari F430 Spider, mẫu xe thể thao Maserati GranTurismo, hay dàn xe siêu sang gồm Rolls-Royce Ghost, Maybach 62 và 62S.

Nghi vấn Ferrari 430 Scuderia của Dũng mặt sắt xuất hiện tại Tuyên Quang - Ảnh 3.
Rất có thể chiếc Ferrari 430 Scuderia từng bị tịch thu vào tháng 5/2013 đã về tay đại gia Tuyên Quang.

Ferrari 430 Scuderia là 1 trong những mẫu siêu xe đình đám nhất thế giới khi được ra mắt vào năm 2007. "Siêu ngựa" tích hợp hàng loạt tính năng tương tự các mẫu xe đua F1 và còn được tay đua huyền thoại Micheal Schumacher tham gia phát triển cũng như ra mắt.

Cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Lamborghini Gallardo Superleggera vào thời điểm ra mắt, Ferrari F430 Scuderia nhẹ hơn 100 kg và mạnh hơn F430 tiêu chuẩn. Vẫn sử dụng động cơ V8, dung tích 4,3 lít nhưng Ferrari F430 Scuderia sở hữu công suất tối đa 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm tại vòng tua máy 5.250 vòng/phút.

Nhờ đó, siêu xe nặng 1.250 kg có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Khi mới có mặt trên thị trường, Ferrari F430 Scuderia có giá khởi điểm khoảng 250.000 USD.

Ảnh: Phúc Sơn-Sơn Bùi.
Theo Tri Thức Trẻ


Ferrari 430 siêu xe

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao