Người đàn ông phát điên sau khi chia tay bạn gái, bị bố đẻ nhốt trong nhà kho suốt 10 năm trời

Sau cú sốc tình cảm, người đàn ông 38 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc đã phát điên và thường xuyên có những hành động mất kiểm soát. Chính vì vậy, anh đã bị bố đẻ của mình nhốt trong nhà kho suốt 10 năm trời.



Những ngày gần đây, người dân thành phố Lâm Hải, Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hết sức xôn xao trước tình cảnh trớ trêu của một người đàn ông bị điên vì thất tình và bị chính bố đẻ nhốt trong nhà kho suốt 10 năm trời.


Được biết, cách đây 10 năm, anh Mã (năm nay 38 tuổi) làm bảo vệ trong một công trường ở địa phương. Trong thời gian này, anh có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ, tuy nhiên 2 người nhanh chóng chia tay. Điều này khiến anh Mã đau khổ đến mức phát điên.

Sau cú sốc tình cảm, anh Mã thường xuyên ra đường gây sự với mọi người, đánh chết chó nhà hàng xóm, tìm cách đốt nhà... Dù đã được đưa vào bệnh viện điều trị nhiều lần, nhưng bệnh tình của anh Mã không có chuyển biến tích cực. 

 


Không còn cách nào khác, bố anh Mã làm ăn xa nhà đành phải quay về nhốt con trai vào nhà kho để anh đỡ gây chuyện. Hàng ngày, chị gái hoặc hàng xóm sẽ thay nhau đưa cơm và đồ dùng cần thiết cho anh Mã. Suốt 10 năm qua, anh Mã chưa từng được đưa ra khỏi căn nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Những lúc lên cơn điên, anh thường cởi hết quần áo nằm trên sàn đất lạnh lẽo hoặc gào hét, đập phá.

Cho đến nay, câu chuyện phát điên vì tình của anh Mã bỗng dưng được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc. Gia đình anh tuy rất khổ tâm nhưng cũng không biết phải làm sao. Hiện họ đang mòn mỏi chờ mong có phép màu xảy đến với con trai của mình.


Theo trí thức trẻ


Người đàn ông phát điên người đàn ông điên bị nhốt trong 10 năm

Tin tức mới nhất