Người phụ nữ gầy nhất thế giới là bài học cho những bạn gái có ý định ép cân quá đà

Nhìn những bức ảnh này bạn có còn muốn giảm cân quá đà nữa không? Trông cô ấy chẳng khác gì bộ xương di động.



Valeria Levitin là cô gái mang quốc tịch Nga đang khiến cả thế giới thương xót vì vóc dáng gày gò quá đáng của mình. Hiện tại Valeria 39 tuổi, cô có chiều cao 1m73 nhưng chỉ nặng 25kg, và được đánh giá là một trong những người phụ nữ gầy nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

 

Tuy nhiên, không phải từ khi sinh ra, Valeria đã thiếu sức sống như vậy. Năm 16 tuổi cô từng nặng 63kg, với vóc dáng cân đối, khỏe mạnh.

Nhưng cô luôn cho rằng mình thừa cân và phải giảm cân bằng mọi cách. Đỉnh điểm là khi cô chuyển trường, môi trường mới khó hòa đồng đã khiến Valeria trở nên tiêu cực, tìm mọi cách giảm cân để trở nên xinh đẹp hơn.

 
Từ khi còn nhỏ đến khi con gái, lúc nào Valeria cũng bụ bẫm, đáng yêu, rất dễ thương.

 

Càng lớn lên, Valeria càng ám ảnh về thân hình mảnh mai như các siêu mẫu. Để đạt được ước mơ trình diễn trên sàn catwalk, cô bắt đầu gò ép cơ thể mình một cách khắc nghiệt. Valeria tự ép mình ăn uống theo một chế độ khoa học, cô đã cắt giảm thực đơn của mình đến mức tối đa, loại bỏ hoàn toàn đường và carbohydrate.

 
Đến năm 23 tuổi, kích cỡ quần áo của Valeria đã giảm xuống còn một nửa.

 

Dù đã giảm được kha khá số cân nặng, nhưng cô vẫn bị chuyên gia chê béo khi đăng kí đăng tuyển làm người mẫu. Càng lao vào giảm cân theo thời gian và rồi, đến một ngày Levitin bị mắc chứng chán ăn nghiêm trọng, cô không thể nuốt bất cứ đồ ăn nào, dù trước đó cô thích ăn chúng đến mấy, thèm chúng biết bao.

 

Bi kịch của Valeria xảy ra, đến năm 24 tuổi, cô nặng chỉ có 38kg, và bị cấm tham gia các hoạt động nhảy múa vì lo sợ cơ thể không chịu nổi. Trong vòng 10 năm tiếp theo, có lúc cân nặng của cô sụt xuống chỉ còn có 23,5kg, trông chẳng khác nào một bộ xương di động đúng nghĩa.

 
Cơ thể gầy guộc của Valeria khiến nhiều người xót xa

Đến lúc này, Valeria mới mong muốn được trở lại những ngày mạnh khỏe như trước đây. Cô đã tìm đến hơn 30 bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, nhưng những gì cô được trả lời là tình trạng của mình đã trở nên quá nặng, không có cách nào chữa khỏi.

 

 

 
Các bác sĩ cho rằng tình trạng của Valeria đã trở nên quá nghiêm trọng, khó có thể cứu vãn

Đây là một bài học cho những cô nàng đang có ý định giảm cân không khoa học. Việc gò ép cơ thể quá mức sẽ khiến các hậu quả nghiêm trọng xảy ra giống như cô nàng Valeria mắc phải chứng biếng ăn. Vì vậy, hãy biết yêu thương, chăm sóc cơ thể đúng cách nhé các bạn gái!

Theo Khám Phá


giảm cân

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao