Nhà hàng món ăn Hội An ở Seoul nơi vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain ghé qua

Cặp đôi nổi tiếng ghé qua một nhà hàng Việt ở khu Itaewon (Seoul), nơi được thiết kế rất nổi bật cùng thực đơn đậm chất Việt.


Ngày 13/3, một người hâm mộ tình cờ bắt gặp cặp đôi Kim Tae Hee và Rain trong trang phục đời thường tới ăn ở một quán ăn bình dân tại Seoul. Ngay sau đó, thông tin về quán ăn đã được các fan săn lùng. Khán giả Việt càng cảm thấy thích thú khi biết đây là một nhà hàng Việt Nam tại khu Itaewon.


Quán ăn có cái tên cũng rất Việt Nam - "Lễ Hội" , với biển tên có đầy đủ thanh dấu chuẩn trong tiếng Việt, khác với nhiều nhà hàng Việt Nam ở nước ngoài đều được lược bỏ để người dân địa phương không cảm thấy khó khăn khi gọi. Nhà hàng Lễ Hội nằm tại một ngã ba đường Yongsan gu, Itaewon-dong với màu vàng nổi bật cùng phong cách kiến trúc nội thất và ngoại thất rất Việt Nam.


Ông chủ quán không phải người Việt mà là một người Hàn Quốc, từng có thời gian làm việc và sinh sống ở Việt Nam nên có tình cảm đặc biệt với mảnh đất, ẩm thực nơi đây. Trở về nước, ông quyết định mở nhà hàng Lễ Hội vào tháng 10/2014. Nhà hàng có thiết kế giản dị nhưng không kém phần nổi bật với màu tường vàng "chói chang", treo nhiều đèn lồng rực rỡ sắc màu, khiến du khách ngỡ như đang lạc vào một con hẻm ở Hội An chứ không phải đang ở xứ Hàn.


Các món ăn được phục vụ tại nhà hàng đều là những món đặc sản của dải đất hình chữ S như phở bò, bún bò Nam bộ, bún chả, cơm gà, bánh mì, ngô chiên, chả giò, salad đu đủ... Món nào cũng đầy ắp, trình bày đẹp mắt, đầy đủ nguyên liệu như ở Việt Nam.


Để ăn no bụng, bạn còn có thể gọi một số món cơm, trong đó không thể thiếu món cơm tấm. Quán mở cửa bữa trưa từ 12h đến 15h, bữa tối từ 17h đến 22h, thực đơn cũng có đầy đủ các món từ ăn nhẹ đến ăn no.


Bún nem (bún chả giò) đầy đủ nguyên liệu nên hương vị được thực khách nhận xét là không thay đổi quá nhiều so với khi ăn ở Việt Nam.


Món ăn được thực khách yêu thích và gọi nhiều nhất có lẽ là phở bò. Phở được nấu theo kiểu miền Nam với hành tây, ngò gai, với giá 12.000 won.


Thực đơn có ghi cả 3 thứ tiếng là Việt, Anh và Hàn, đi kèm diễn tả thành phần để thực khách dễ bề gọi món. Giá cả khoảng 6.000 - 12.000 won (khoảng 130.000 đồng đến 260.000 đồng) một món, mức giá khá phải chăng ở Seoul. Ngoài đồ ăn, các loại đồ uống cũng giống hệt ở các quán ăn Việt như các loại bia nội địa, rượu nếp mới...


Quán có 3 tầng, trong đó, tầng 1 là dành để phục vụ khách đi lẻ, tầng 2 là nhà bếp và tầng 3 là dạng rooftop dùng để phục vụ khách đi theo nhóm từ 3 người trở lên. Do nằm ở trên một con dốc nên thực khách có thể ngắm nhìn một phần khu Itaewon từ ô cửa sổ gỗ kính giản dị.


Bức tường vàng đi kèm đèn lồng rực rỡ gợi nhắc đến hình ảnh Hội An, còn tầm nhìn từ đỉnh dốc lại khiến du khách nhớ tới những quán nhỏ ở Đà Lạt. Từng chi tiết nhỏ trong quán cũng được "nhập nguyên chiếc" từ Việt Nam như chiếc ghế nhựa, ghế sắt, bàn gỗ, ống đũa...


Ngay cả khi không ghé quán thì nhà hàng Lễ Hội cũng trở thành điểm check in khá hot trong khu vực bởi background nghệ thuật, cho bạn tha hồ sống ảo.


Vào ban đêm, từng chiếc đèn lồng sẽ được thắp sáng, thu hút người đi đường khiến nơi đây trở thành địa điểm "nổi nhất phố".


Những năm gần đây, lượng khách du lịch Hàn Quốc sang Việt Nam tăng cao và cộng đồng người Việt ở Seoul khá đông đảo nên ẩm thực Việt trở nên gần gũi hơn với người dân xứ sở kim chi. Không ít nhà hàng Việt ở Hàn Quốc trở nên ngày càng đông khách.

 


Theo Ngoisao


bi rain Kim Tae Hee

Tin tức mới nhất