3 hot boy đi hát đình đám của làng nhạc Việt

(2Sao) - Noo Phước Thịnh, Huỳnh Anh và Hồ Vĩnh Khoa là 3 hot boy rẽ hướng sang sự nghiệp ca hát được fan hâm mộ ủng hộ và yêu thích nhất hiện nay.

Noo Phước Thịnh

Không phải coi nhà nòi có truyền thống nghệ thuật, cũng không học qua trường lớp đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, Noo Phước Thịnh từng là người mẫu ảnh của các báo, tạp chí dành cho tuổi teen, Noo Phước Thịnh được phát hiện và phát triển bởi chính người quản lý hiện tại của anh và ca sĩ Thủy Tiên.

Anh từng cho biết, bước ngoặt sự nghiệp của mình là giai đoạn hát nhạc phim cùng ca sĩ Thủy Tiên. Đó là nấc thang quan trọng đưa tên tuổi của Noo Phước Thịnh đến với khán giả. Sau thành công nhờ mạnh dạn thay đổi, giọng ca 8x bắt đầu phát hành album đầu tay và dần khẳng định tên tuổi trong làng giải trí.



Chia sẻ về sự nghiệp, Noo Phước Thịnh thừa nhận bản thân không có năng khiếu ca hát cũng như không thích nhảy nên phải luyện tập rất nhiều để tiến bộ hơn trong nghề và bắt kịp phong cách âm nhạc hiện đại. Anh chàng quyết tạo dấu ấn với hướng đi riêng nhằm thoát khỏi danh xưng "hot boy đi hát" hay "ca sĩ online".




Noo Phước Thịnh tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi kết hợp thành công cùng Đông Nhi trong bản hit Nếu đồng thời ra mắt album đầu tay được đầu tư mạnh mẽ. Sau 3 album và nhiều single được ra mắt, Noo Phước Thịnh quyết định "lột xác" hình ảnh với những ca khúc sôi động, kết hợp vũ đạo, và đạt được những phản hồi tích cực qua các ca khúc "Gạt đi nước mắt", "Đừng nhìn lại"...

Anh chính là một trong những được coi là thế hệ "kế vị" xứng đáng của làng nhạc Việt hiện nay. Với những bước đi đúng đắn và đầy vững chãi, Noo Phước Thịnh được dự đoán sẽ gặt hái thêm nhiều thành công đáng kinh ngạc hơn nữa.


Huỳnh Anh

Chàng hot boy đình đám Hà Thành sinh năm 1992 này từng gây "bão" những vẻ điển trai của mình trên các trang báo, tạp chí, thậm chí Huỳnh Anh còn được ưu ái với cái tên Kim Bum Việt Nam.Xuất phát là một hotboy nhờ ngoại hình nên Huỳnh Anh luôn cố gắng hơn để có thể dấn thân vào showbiz bằng những lĩnh vực nghệ thuật khác.

Huỳnh Anh hoạt động trên là một ca sĩ, diễn viên và kiêm cả người mẫu ảnh. Huỳnh Anh từng là thành viên nhóm X3.14 của Tăng Nhật Tuệ nhưng sau đó đã tách nhóm và chú tâm vào học tập tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.


Không lâu sau anh Nam tiến và cho ra mắt sản phẩm đầu tay với ca khúc mang tên Khi có em. Nhưng có lẽ con đường nghệ thuật của Huỳnh Anh thành công là bởi vai trò diễn viên. Anh đã từng tham gia khá nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ, Thiên sứ 99, Cầu vồng tình yêu, Dành cho tháng sáu,… Tuy không là vai diễn chính và chưa thực sự thành công  nhưng Huỳnh Anh đã để lại những dấu ấn không hề nhỏ trong lòng khán giả.



Thêm một điểm nhấn đặc biệt trong con đường ca hát của Huỳnh Anh là khi anh tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Học viện ngôi sao. Chàng hot boy này liên tục rơi vào nhóm nguy hiểm và với giọng hát yếu khiến các phần trình diễn của Huỳnh Anh chỉ dừng ở mức nghe được.

Huỳnh Anh cũng chia sẻ câu chuyện của chính mình khi theo đuổi con đường ca hát. Căn bệnh dạ dày khiến Huỳnh Anh phải phẫu thuật và làm ảnh hưởng không ít đến khả năng điều tiết hơi thở. Anh từng nghĩ đến việc từ bỏ âm nhạc, và việc tham gia Học viện ngôi sao được xem là một bước tiến mới của anh. 


Hồ Vĩnh Khoa

Hồ Vĩnh Khoa là một trong những gương mặt triển vọng và đầy ấn tượng của chương trình Hot Vteen 2006. Gương mặt ăn ảnh giúp chàng hot boy này kí được hàng loạt các quảng cáo sản phẩm dành cho tuổi teen.





Thừa thắng xông lên, Hồ Vĩnh Khoa đánh dấu bước đường hoạt động nghệ thuật bằng một vai diễn đong đầy cảm xúc cùng Lương Mạnh Hải trong mối tình đồng tính ở bộ phim điện ảnh Hot boy nổi loạn. Mạnh dạn phát hành album ca nhạc cùng với thời điểm bộ phim Hot boy nổi loạn gây được chú ý lớn, song sản phẩm âm nhạc đầu tay của Hồ Vĩnh Khoa chỉ được khán giả đón nhận ở mức độ bình thường. Tiếp đó, năm 2013 anh chàng "thiêu rụi" trái tim của các fan nữ bằng những màn biểu diễn nhảy, mứa ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.


Thời gian qua, Hồ Vĩnh Khoa khá im ắng vì tập trung kinh doanh và chuẩn bị cho các dự án âm nhạc. Mới đây, anh ra mắt MV 'Dance with me' để đánh dấu sự trở lại đầy mới mẻ. Ca khúc này do chính Hồ Vĩnh Khoa sáng tác, thuộc thể loại dance electronic, khắc họa chân thật hình ảnh của anh thời điểm này - trưởng thành và cởi mở hơn. Trong thời gian tới, Hồ Vĩnh Khoa đẩy mạnh phát triển sự nghiệp với các sản phẩm âm nhạc. Anh cũng tìm kiếm vai diễn phù hợp để phát huy khả năng diễn xuất của mình.


Đăng Hải
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất