Anna Trương tự tin đọ giọng với Á Quân Idol Văn Mai Hương

– Hai cô gái cùng sinh năm 1994 đã khoe giọng hát ngọt ngào trong liveshow tháng 2 Bài hát yêu thích của năm mới.

Nữ ca sỹ Mỹ Linh, mẹ của Anna Trương vô cùng xúc động khi theo dõi phần trình diễn của cô con gái. Diva gốc Hà Nội chia sẻ, con gái của cô đã lớn và đã “đủ lông, đủ cánh” khi trình diễn ca khúc trên sân khấu rất tự tin và bản lĩnh, phần nào cô thấy lại hình ảnh của mình những ngày đầu đi hát cách đây hai chục năm.





“Tan đi” đối với Anna Trương đúng là một bước ngoặt, như cô đã nói, thu ở một phòng thu khác, hợp tác với ekip khác, và việc không chịu “áp lực” từ bố Anh Quân và mẹ Mỹ Linh khiến Anna có những cảm hứng thoáng đáng hơn. Cô hát “Tan đi” bằng tâm hồn của tuổi 18 và phong cách xử lý gây bất ngờ cho khán giả, rất bất ngờ khi chỉ đến single thứ 2, Anna đã có cách “điều khiển” bài hát rất tinh tế nhưng vẫn giữ nét đáng yêu.




Điều đặc biệt trong liveshow Bài hát yêu thích diễn ra tối qua, ca khúc “Chiếc khăn piêu” của nhạc sỹ Doãn Nho tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành ca khúc đầu tiên gặt hái thành công với thành tích ca khúc của tháng trong ba liveshow (tháng) liên tiếp.

Khi lên nhận giải thưởng, nam ca sỹ Tùng Dương chia sẻ rằng, khoảng thời gian đi từ thiện lên vùng Tây Bắc sau khi nhận giải thưởng vừa rồi là thời gian mà Tùng Dương không bao giờ quên trong sự nghiệp của anh, anh quyết định dành tiền thưởng của liveshow 2 dành cho “Chiếc khăn Piêu” tiếp tục cho công việc từ thiện, và sẽ còn nhiều chuyến đi của anh đến các hoàn cảnh khó khăn. Tùng Dương cho rằng, niềm hạnh phúc của anh vào thời điểm hiện tại là đi đâu cũng được yêu cầu hát “Chiếc khăn Piêu”, và luôn nhận được tình cảm nồng hậu của nhiều đối tượng khán giả.



Bảo Anh mở đầu với vẻ dịu dàng, thánh thiện và trong sáng, đúng với hình
ảnh mà cô đang theo đuổ với ca khúc “Và em đã biết mình yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên.


Minh Vương truyền tải cảm xúc thật của nhạc sỹ
“Hải Đăng” qua ca khúc “Xóa tên anh”


Ưng Hoàng Phúc gây ấn tượng với ca khúc “Buông tay lặng im”


Hình ảnh Anh Khang “thủ thỉ” bên cây đàn piano đã lấy lòng
được rất nhiều khán giả qua ca khúc “Nếu gặp lại nhau”


Nghệ sỹ Anh Thơ xử lý tinh tế, đầy kĩ thuật nhưng
vẫn mặn mà, mang âm hưởng ngọt ngào, tha thiết qua
ca khúc “Câu đợi câu chờ”.


Trọng Tấn thể hiện sự hào hùng, không kém phần tha thiết về mảnh đất
 ngoài đảo xa với “Nơi đảo xa”.


“Nothing in your eyes” của Mr.T và Yanbi chính là ca khúc kết hợp
đầu tiên đưa tên tuổi cả 2 trở nên nổi bật trong giới Underground.


“Dạo quanh cuộc tình” của Quốc Minh xứng đáng là một trong những màn trình diễn tốt
nhất trong đêm. Quốc Minh trưởng thành từ nhiều cuộc thi và có một gu âm nhạc riêng
biệt cũng như con đường không có nhiều va chạm.




Văn Mai Hương không còn tập trung vào các ca khúc Pop dễ hát, mà khai thác đa
dạng hơn dòng nhạc, chất nhạc cũng như khả năng biến đổi ca khúc phong phú của cô.
Lần này cô thể hiện “Anh mang theo mùa xuân” của nhạc sĩ Phúc Bồ


Bùi Anh Tuấn cũng là ca sĩ nhận được sự ủng hộ, những tràng vỗ tay mạnh mẽ
nhất trong đêm diễn với ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu”.


Trưởng thành từ SMĐH, Đông Hùng SMĐH thể hiện sự mộc mạc,
trong sáng và mang nhiều yếu tố nhân văn
khi trình diễn ca khúc “Về nghe gió kể”.

Tuấn Anh

Tin tức mới nhất