Hai hotboy đẹp trai nhất Giọng hát Việt đồng loạt bị loại

- Minh Sang, Khánh Duy đã dừng bước trong đêm liveshow vừa diễn ra của Giọng hát Việt.

22h51: Lựa chọn thí sinh đi tiếp, theo lời Mỹ Linh, là không hề khó khăn, bởi phần trình diễn trên sân khấu của hai thí sinh Thái Quang và Diễm Hương đã chứng tỏ tất cả. Thái Quang đã là người được lựa chọn. Mr Đàm thể hiện sự bối rối rõ rệt khi đưa ra quyết định, anh liên tục động viên cả hai thí sinh. Cả Minh Sang và Song Tú đều không kiềm nén được cảm xúc trước thời khắc quyết định. Quyết định khó khăn đã được đưa ra và Song Tú sẽ là người được vào tiếp vòng trong.

HLV Quốc Trung cho rằng Thái Châu có thể gặp khó khăn trong việc thể hiện mình, vì anh vẫn không tự tin khi nghĩ rằng rock có thể chinh phục được khán giả The Voice. Nhạc sỹ cũng chia sẻ sẵn sàng đưa Thái Châu vào chương trình Rock Storm sắp tới. Và Thái Châu đã được lựa chọn để bước tiếp.

"The Voice thật sự khắc nghiệt không chỉ cho thí sinh mà cả HLV nữa"
- HLV Hồng Nhung nói khi chia sẻ về quyết định lựa chọn thí sinh tiếp theo. Cô nói hiệu quả trình diễn trên sân khấu là một trong những yếu tốt quyết định đến việc đi tiếp của thí sinh. Thành Nam được khen có giọng hát hay, quãng rộng và đã thể hiện được rất tốt trong "thiên đường âm nhạc" của mình, Âu Bảo Ngân cũng đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc. Chính nhờ những cảm xúc đã mang lại đó, Âu Bảo Ngân đã được Hồng Nhung lựa chọn đi tiếp.

22h31: Đỗ Thành Nam mộc mạc, giản dị với bản acoustic của "Vẽ" của Phạm Toàn Thắng. HLV Hồng Nhung cho thấy gu chọn bài cho thí sinh trong đội khai thác lợi thế rất rõ của các thí sinh. Thành Nam có khả năng biến hóa và tỏa sáng với các bài hát có tiết tấu và nhịp điệu. Vẽ là một lựa chọn khá an toàn và vừa vặn với khả năng của chàng trai trẻ. Khánh Duy cũng nhận được những lời động viên của nhạc sỹ Quốc Trung.




22h27: Âu Bảo Ngân trình diễn "Mẹ Tôi" của nhạc sỹ Trần Tiến. Ca khúc này chỉ mới được giới thiệu trong thời gian chưa lâu, sau Hà Trần, mới chỉ có Đồng Lan biểu diễn. Về chất lượng, Âu Bảo Ngân có một tiết mục chưa thực sự thuyết phục so với các ca khúc trước đây cô gái trẻ này biểu diễn, giọng hát mang âm hưởng cổ điển không phát huy hiệu quả lớn với phần lời và nhạc cần sự day dứt và da diết nhiều hơn trong cách hiểu và thể hiện. Sân khấu được trang trí khá cầu kì để lấy phần biểu diễn của Âu Bảo Ngân làm điểm nhấn nhưng ngoài sự xúc động bản năng, giọng ca của Âu Bảo Ngân vẫn chỉ dừng lại ở mức độ trung bình.






Quá xúc động, Âu Bảo Ngân khóc ngay trên sân khấu.


22h21: Tiếp tục với thế mạnh rock, Thái Châu thể hiện "Điên" đầy mạnh mẽ




22h18: Khánh Duy mở đầu phần hát loại tiếp theo. Thí sinh này chọn ca khúc "Dấu mưa" cho phần hát loại của mình. Trong tất cả các tiết mục của Khánh Duy từ đầu cuộc thi, Dấu mưa là tiết mục tệ nhất. Tất cả các lỗi chênh, phô, luyến láy non nớt của Khánh Duy đều lộ ra cho thấy đây là đêm thi rất thiếu chuẩn bị kĩ càng của Khánh Duy.




22h09: Đội Hồng Nhung, Hà Linh với 43,66%, đã dành số lượng bình chọn cao nhất. Đỗ Thành Nam có số phiếu thấp nhất trong đội này. My Hoàn là thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất đội Quốc Trung với 49,91%, tiếp đó là Hà My - 23.95, Khánh Duy - 17/22%, Thái Châu - 9.78%.


Rất khó khăn cho Hồng Nhung để đưa ra quyết định, và Cát Tường
là người được bước tiếp.



HLV Quốc Trung chọn Hà My vào vòng an toàn

Như vậy, 4 thí sinh hát loại của 2 đội Quốc Trung và Hồng Nhung là Khánh Duy, Thái Châu, Thành Nam và Âu Bảo Ngân

21h58: Song Tú tiếp tục chọn một ca khúc khác của giọng ca cá tính Pink - "Perfect





21h56: Đội Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục chương trình với Minh Sang. Khai thác thế mạnh giọng hát cao, quãng rộng, Minh Sang thể hiện ca khúc "Fleurs Du Mal".




21h48: Diễm Hương là thí sinh tiếp theo dự thi với Silent. Đây là ca khúc "The Silence" của Alexandra Burke - giọng hát Anh Quốc từng vô địch X-Factor năm 2008




21:45: Đội Mỹ Linh mở đầu phần hát loại. Thái Quang chọn "Con cò" của nhạc sỹ Lưu Hà An cho phần trình diễn hát loại của mình.




21h40: Đinh Hương - giọng ca cá tính của GHV mùa giải trước thể hiện khả năng dẫn dắt chương trình tại Phòng Truyền thông Giọng hát Việt và chia sẻ cảm xúc với các thí sinh đã vào vòng trong là Hoàng Tôn và Thảo My.

21h25: Kết quả bình chọn của khán giả sắp được công bố. Với đội HLV Mỹ Linh, thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất là Hoàng Tôn với 51.94%, tiếp theo là Dương Hoàng Yến - 34.16%, Thái Quang - 8.48%, Diễm Hương - 5.42%. Thảo My là thí sinh có lượt bình chọn cao nhất của đội Mr Đàm, các thí sinh có tỷ lệ bình chọn tiếp theo là 27.39%, Ngọc Trâm 13.18% , Song Tú - 10.91% . Hai thí sinh có bình chọn cao nhất nghiễm nhiên bước vào vòng kế tiếp của Giọng hát Việt.

Dương Hoàng Yến - át chủ bài của đội Mỹ Linh tiếp tục được HLV này lựa chọn vào vòng trong và Ngọc Trâm là giọng ca đi tiếp của team Mr Đàm. 4 thí sinh còn lại của hai đội sẽ trải qua phần hát loại trực tiếp để thuyết phục HLV giữ lại


Đội Mỹ Linh, Hoàng Yến được lựa chọn đi tiếp.


Đội Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trâm được Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn đi tiếp.

21h15: Chương trình mở đầu với phần giới thiệu các thí sinh và những chia sẻ của Ban tổ chức, Huấn luyện viên và thí sinh của cuộc thi Giọng hát Việt với những đồng bào hứng chịu cơn bão Hải Yến.


Sĩ Minh

Tin tức mới nhất