Hát quá lay động, Đinh Hương vượt bình chọn của Bùi Anh Tuấn

- Sau đêm thi liveshow 9 và 10, mỗi đội thi của Giọng hát Việt sẽ chỉ còn lại 2 thí sinh xuất sắc nhất.

Chỉ còn tầm nửa tháng nữa, ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt sẽ được định đoạt bởi sự lựa chọn của khán giả. Sự háo hức của khán giả với đêm chung kết của cuộc thi cũng đẩy sự quan tâm của công chúng, dư luận ngày một nhiều hơn với các đêm liveshow trực tiếp. Vì từ các đêm thi này, với việc loạt trực tiếp, khán giả sẽ dần thấy được rõ các ứng cử viên nặng kí nhất của từng đội thi cũng như có những đánh giá chính xác năng lực, thế mạnh cũng như khả năng chinh phục các sáng tác của các thí sinh.

Đêm thi liveshow 10 của Giọng hát Việt sẽ là các phần trình diễn của thí sinh 2 đội Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng. Mỗi đội hiện nay gồm 3 thí sinh và sau giờ phút công bố kết quả, sẽ chỉ còn lại 2 thí sinh của mỗi đội sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Trong đó, một thí sinh sẽ được chọn bởi số lượng tin nhắn của khán giả và một thí sinh do giám khảo cân nhắc giữa 2 thí sinh còn lại.

Bài tường thuật được thực hiện theo thời gian ngược, độc giả vui lòng theo dõi từ cuối bài viết.


Công bố kết quả thí sinh được bình chọn nhiều nhất
và quyết định lựa chọn của HLV


23h49: 6 thí sinh trở lại sân khấu chào khán giả. Liveshow 10 kết thúc với 4 cái tên được lựa chọn cho đêm bán kết. Phan Ngọc Luân và Tiêu Châu Như Quỳnh ra về như dự đoán sớm của cộng đồng mạng.

23h47: Hồ Ngọc Hà cho rằng Tiêu Châu Như Quỳnh vẫn giữ được phong độ xuyên suốt các vòng thi, và lý giải cho sự lựa chọn của mình, HLV này cho rằng cô cần một thí sinh vững vàng và làm cô yên tâm nhất. Cuối cùng, Hồ Ngọc Hà lựa chọn Bùi Anh Tuấn.


Đinh Hương ngỡ ngàng về kết quả bình chọn

23h42: Đinh Hương bất ngờ vượt lên với 43.07% để trở thành thí sinh đầu tiên đi tiếp của đội Hồ Ngọc Hà. Kết quả này được xem là nằm ngoài dự đoán khi Bùi Anh Tuấn thua khá sít sao với 42.82%, Tiêu Châu Như Quỳnh lại về chót với chỉ 14.11%. Đinh Hương tỏ ra bất ngờ trước kết quả lượng vote dành cho mình nhiều nhất trong đội và cố gắng định thần để nghe lại thông tin từ MC Phan Anh.

23h38: Với 55.03%, Đồng Lan thắng áp đảo số lượng bình chọn của đội Đàm Vĩnh Hưng. Xuân Nghi cũng có lượng bình chọn khá cao với 34.47%. Ngọc Luân về thứ 3 với chỉ 10.51%. HLV Đàm Vĩnh Hưng quyết định chọn Xuân Nghi đi tiếp để “đương đầu với những cơn sóng dữ, những cơn cuồng phong”. Ngọc Luân ra về với một hợp đồng độc quyền 5 năm với Đàm Vĩnh Hưng.

23h29: Hồ Quỳnh Hương là khách mời đặc biệt trong liveshow 10 với Love me của Phi Vân. Cô từng tham gia The Voice với tư cách khách mời hỗ trợ của đội Hồ Ngọc Hà trong vòng Đối đầu.

23h24: Hai khách mời Bảo Anh – Xuân Sơn đang hát Quay về trong mơ của Lê Phương.

23h06: Bùi Anh Tuấn trình diễn cuối cùng, anh đang hát Lời nhắn số 4 – ca khúc quen thuộc trong dự án Saigon Radio năm 2009 của Hà Anh Tuấn. Bản phối này đã lược bỏ nhiều chất R&B của ca khúc gốc, và cách xử lý ballad đặc trưng của Bùi Anh Tuấn vẫn không có nhiều cải thiện. Anh hát ít vấp, nhưng thiếu tinh tế khi chuyển giọng, và lơi giọng nhiều ở những quãng cao. Bùi Anh Tuấn còn phải trau dồi thêm cách xử lý giọng ở những âm khu cao của ca khúc.




23h00: Xuân Nghi đã khôn khéo hơn trong những bản tình ca. Just walk away của Xuân Nghi còn khoảng cách quá xa so với bản gốc của Diva Celine Dion, nhưng đã ghi nhận nỗ lực không nhỏ của cô gái trẻ này trong cách xử lý ca khúc. Với chất giọng dày nhưng làn hơi không đều, Xuân Nghi nên hạn chế lạm dụng lối khoe giọng ở quãng cao để tránh hát phô. Đêm nay, cô hát mượt mà hơn, dù có một số lỗi nhưng không thực sự đáng kể.





22h55: Đinh Hương đang hát Trở về - một sáng tác của Xuân Nghĩa gắn liền với giọng ca Thái Thùy Linh. Giai điệu pop ballad nồng nàn này chứng minh sự đúng đắn của Đinh Hương khi thay đổi ca khúc dự thi vào phút chót, bởi khi không ‘điên’ trong rock, Đinh Hương trở nên mềm mại, nữ tính với tà áo dài và cách hát mềm mại, truyền cảm. Tuy nhiên, có thể do quá nhập tâm vào ca khúc mà ở phần sau của bài hát, Đinh Hương bắt đầu đuối dần với cách hát thiếu chắc chắn.






22h50: Bésame Mucho (tựa Việt Nam – Hôn em thật nhiều) là lựa chọn thứ 2 của Đồng Lan trong đêm Liveshow 10 này. Ca khúc biểu tượng của âm nhạc Mexico được giọng ca gốc Hải Dương khéo léo trình diễn với bố cục thông minh, cùng tạo hình khá ấn tượng với những vũ điệu khỏe khoắn. Đồng Lan lại một lần nữa khẳng định gu âm nhạc và phong cách cá tính của mình ở The Voice mùa đầu tiên này. Phần thi sẽ trọn vẹn hơn nếu Đồng Lan biết cách tiết chế cảm xúc và làm phần điệp khúc đầu mềm mại hơn.




22h34: Phan Ngọc Luân lựa chọn Bóng mây đời tôi của Đức Trí. Ca khúc này của Đức Trí được biết đến qua giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung trong album Vì ta cần nhau (2007). Ca khúc này cũng được ca sĩ Nguyễn Đình Thanh Tâm hát trong đêm thi Sao Mai điểm hẹn tuần 7, năm 2012.



Rõ ràng, thế mạnh của Phan Ngọc Luân luôn rõ nét nhất là ở các ca khúc tiếng Việt. Cảm xúc, sự căng tràn và cách xử lí của giọng hát của Phan Ngọc Luân luôn thực sự gây ấn tượng mạnh nếu chọn được ca khúc tiếng Việt phù hợp. Với âm hưởng classic trong bài hát, Phan Ngọc Luân đã thành công khi lựa chọn Bóng mây đời tôi vì đã bắn trúng hai đích: tư duy bài hát và phô diễn giọng hát một cách tự nhiên và hiệu quả.

22h30: Tiêu Châu Như Quỳnh bắt đầu lượt thi thứ 2 của mình với So What của Pink.


22h23: Bùi Anh Tuấn là thí sinh cuối cùng của đội Hồ Ngọc Hà dự thi trong lượt đầu tiên của Liveshow 10. Chàng 'bach mã hoàng tử' thể hiện sáng tác nổ tiếng của NS Đỗ Bảo từng được Tấn Minh ghi dấu ấn - Những mùa đông yêu dấu.





22h17: Thêm một phần trình diễn 'đụng hàng' của Vietnam Idol và Giọng hát Việt là tiết mục của Đồng Lan và Bảo Trâm. Cả 2 cùng lựa chọn sáng tác của NS Trần Tiến, từng được biết đến qua giọng hát của Trần Thu Hà trong album Hà Trần 9803 - Phố nghèo.





Nếu như Bảo Trâm khi thể hiện Phố nghèo được nhận xét bằng sự tinh tế, vừa phải của một cô gái mới 21 tuổi, thì Đồng Lan lại đẩy vào Phố nghèo bằng cá tính riêng vốn có. Ca khúc vốn khá nhẹ nhàng và tĩnh lặng như lời tự sự về những kỉ niệm cũ đã được thổi vào một chút dữ dội qua cách lơi giọng và phiêu trong đoạn gian tấu. Guitarist Trường Sa cũng tạo cho Đồng Lan những cảm xúc đặc biệt cho thí sinh 'quái' này trong phần biểu diễn Acoustic, đặc biệt là trong gian tấu và phần cuối bài.

22h00: Đinh Hương của đội Hồ Ngọc Hà đang phô diễn sở trường tiếng Anh của mình với hit Telephone. Hát ngoại ngữ dường như là một bất lợi với khá nhiều giọng hát 'khủng' của Giọng hát Việt năm nay ở tất cả các đội nhưng Đinh Hương lại là một trong số hiếm các thí sinh không những hát tốt mà còn tạo được điểm nhấn riêng trong cách xử lí mới mẻ và bạo liệt trong phong cách trình diễn.






Đinh Hương không thật sự phủ sóng về bề nổi như Bùi Anh Tuấn nhưng rõ ràng khi nhìn mặt bằng, đây là thí sinh có được sự bền vững rất lớn từ cách chọn bài và giọng hát, không gây ra những phản ứng trái chiều về phong độ. Với đa số các thí sinh, Đinh Hương là một trong những thí sinh có ý thức và trách nhiệm nhất với việc chọn bài. 'Liều mạng' với các ca khúc khó nhưng ít khi thí sinh này nhận được những phản hồi thiếu tích cực từ khán giả và các huấn luyện viên. Telephone tiếp tục là một phần biểu diễn thành công của thí sinh có vẻ ngoài "đẹp như nữ thần" (nhận xét của Đàm Vĩnh Hưng).

21h50: Từng tạo nên phần biểu diễn thuyết phục "Độc huyền cầm" của Bảo Lan trong phần thi Sing-off 2 tuần trước, Phan Ngọc Luân tiếp tục xu hướng cho mình một ca khúc nhạc ngoại để biểu diễn đầu tiên. Timeless là bản ballad kịch tính được Phan Ngọc Luân lựa chọn cho tiết mục của mình.




Là một trong những giọng nam tốt của mùa đầu tiên Giọng hát Việt, nhưng Phan Ngọc Luân luôn rơi vào trạng thái gồng và cố, thể hiện kĩ thuật và cữ giọng một cách thái quá nên khá ít ca khúc do Ngọc Luân thể hiện gây chú ý với khán giả số đông sau các đêm thi. Tuần trước, gây được cảm mến với "Độc huyền cầm" là một may mắn với thí sinh sinh năm 1988 này, nhưng có vẻ như Ngọc Luân vẫn tiếp tục đi vào lối mòn vì khả năng hát tiếng Anh của Ngọc Luân thực sự không tốt khi như thí sinh này gây ấn tượng với các ca khúc Việt.

21h40: Xuân Nghi là thí sinh đầu tiên của đội Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu phần thi của đội mình bằng ca khúc hit từng được thể hiện thành công bởi Hồ Quỳnh Hương - Hãy mở cửa nhé tình yêu. Sáng tác của NS Xuân Phương dành cho bộ phim Cầu vồng tình yêu gây sốt năm 2011 là lựa chọn khá khôn ngoan của Xuân Nghi sau một loạt các ca khúc nhạc ngoại được lựa chọn theo dạng 'diva-wannabe' không những không tạo nên sóng cho Xuân Nghi mà lại tạo ra những so sánh trái chiều. Chọn một sáng tác Việt, rất có thể Xuân Nghi sẽ có nhiều điều kiện thuật lợi phô diễn khả năng của mình hơn.




Hát bằng cả cảm xúc và tâm tư, Xuân Nghi dẫn dắt người nghe bước vào thế giới của ca khúc bằng không gian riêng của mình. Không quá cao trào như Hồ Quỳnh Hương, cảm xúc mà Xuân Nghi tạo ra khi thể hiện "Hãy mở cửa nhé tình yêu" bằng sự cân bằng, êm đềm nhưng ẩn chứa được sự day dứt trong nội tâm của người hát. Cách hát của Xuân Nghi trong sáng tác của Xuân Phương cho thấy thí sinh này đã lựa chọn một ca khúc hợp sức để khẳng định sức mạnh nội lực của giọng hát, không chới với và đuối như thể hiện các ca khúc hit ngoại quốc trước đây.

21h34: Tiêu Châu Như Quỳnh là người mở đầu đêm thi với sáng tác Note To God của Diane Warren. Đây là sáng tác được thể hiện lần đầu tiên bởi JoJo trong album 'The high road' vào năm 2006.




Càng lọt vào sâu, điều thay đổi rõ nét ở Tiêu Châu Như Quỳnh là phần hình ảnh. Tuần trước, Như Quỳnh đã có sự tiến bộ khiến người xem khá mãn nhãn với trang phục và makeup. Tuần này, thí sinh sinh năm 1992 tiếp tục giúp Giọng hát Việt có một phần mở đầu suôn sẻ bằng cả phần hát và hình ảnh với xu hướng lựa chọn một ca khúc quốc tế được chuyển soạn cả phần lời Việt.


21h20: Các thí sinh của Giọng hát Việt cùng hòa giọng trong liên khúc các ca khúc Giáng sinh.






21h15: Các huấn luyện viên của các đội thi đã tới Nhà thi đấu


Trần Lập


Hồ Ngọc Hà


Thu Minh


Đàm Vĩnh Hưng

21h10: Khán giả có mặt trong nhà thi đấu la hét khi nhìn thấy đạo cụ Giáng sinh trên sân khấu của Giọng hát Việt



21h05: Bảo Lan của 5 dòng kẻ có mặt trên hàng ghế khán giả theo dõi Liveshow 10



21h00: Lượng fan hùng hậu của Bùi Anh Tuấn luôn làm nhà thi đấu Phan Đình Phùng như 'chảo lửa' mỗi tập thi có sự xuất hiện của thí sinh này.



20h50: Mẹ và bà của Bùi Anh Tuấn đã có mặt trong sân khấu để ủng hộ cho "bạch mã hoàng tử" của đội Hồ Ngọc Hà



20h33: Bố mẹ và em trai của Xuân Nghi có mặt để ủng hộ con gái trong đêm thi quan trọng.



20h25: Khán giả đã tới khá đông trong nhà thi đấu Phan Đình Phùng.



20h20: Các thí sinh đã có mặt từ rất sớm tại phòng trang điểm để chuẩn bị hoàn tất phần hình ảnh.




Đinh Hương

Huy Minh - Huy Hoàng
(Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Nguyên Hiếu)


Tin tức mới nhất