Liveshow 7: Sức hút Cặp đôi hoàn hảo đã trở lại sau scandal

– Một đêm thi chất lượng với những tiết mục được dàn dựng công phu và làm hài lòng những đôi tai nghe nhạc khó tính đã giúp CĐHH lấy lại tình cảm của khán giả.

Sau nhiều tuần thi với chất lượng thấp, CĐHH 2013 đã không còn sức hút bên cạnh nhiều gameshow hấp dẫn mới ra mắt. Thế nhưng sau cuộc khẩu chiến nhiều bên ở tuần trước và đêm thi chất lượng ở liveshow 7, sức hút của CĐHH 2013 đã trở lại.

Liveshow 7 của CĐHH 2013 nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên, điều người xem chờ đợi nhất ở đêm thi này là Mỹ Lệ - Lưu Thiên Hương sẽ ứng xử với nhau ra sao sau khi cặp đôi này đăng đàn phản pháo nhau gay gắt trên báo chí sau đêm thi Jazz và R&B. Thế nhưng, đã không có thêm bất cứ xích mích nào giữa hai nữ nghệ sĩ. Họ đã công khai làm hòa trước trên sóng truyền hình. Kết quả này trái với dự đoán của nhiều người vì đa số khán giả cho rằng với hai cá tính mạnh là Mỹ Lệ - Lưu Thiên Hương, họ sẽ không dễ làm hòa đến thế. Nhiều khán giả thậm chí còn hi vọng sẽ được xem cặp đôi này đấu khẩu thêm trong liveshow 7.

Nếu như màn giải hòa của Mỹ Lệ Lưu Thiên Hương khiến nhiều khán giả hiếu kỳ thất vọng vì không được xem thêm kịch hay thì chất lượng thí sinh đêm thi lại làm đa số khán giả hài lòng. 5 cặp thi đều thể hiện tốt phần thi của mình, nhất là ở phần thi Acoustic – phần thi được cho là khó nhất, đặc biệt với các thí sinh không phải ca sĩ.

Cát Phượng – Phan Đinh Tùng




Đây là cặp đôi mở màn cho đêm thi. Họ đã có một phần thi thành công với ca khúc “Cát bụi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có quá nhiều bất ngờ mà phần thi này mang lại cho khán giả. Bất ngờ thứ nhất là việc Phan Đinh Tùng cho thấy anh hát nhạc Trịnh rất tuyệt. Với đa số khán giả, đây là lần đầu tiên họ được nghe chàng ca sĩ đầu trọc hát nhạc Trịnh và điều này khiến họ thực sự hung phấn. Bất ngờ thứ 2 là Cát Phượng cho thấy, chị không giỏi đóng hài mà còn hát rất tốt. Không chiêu trò, chị dùng chính giọng hát mộc mạc của mình để chinh phục khán giả. Và điều bất ngờ nữa mà cặp đôi này mang lại là sự thay đổi phong cách khá ngoạn mục. Từ một cặp đôi chiêu trò, họ đã gạt bỏ hết yếu tố diễn để hát hoàn toàn trên sân khấu.


Đến bài thi thứ hai ở phần nhạc phim, cặp đôi này thể hiện ca khúc “The time for us”. Đáng tiếc là Cát Phượng không lên được ở phần cao trào nên tiết mục chưa được hoàn hảo.

Nathan Lee – Ngọc Oanh




Liveshow 7 là đêm diễn thành công nhất của Nathan Lee – Ngọc Oanh từ đầu chương trình tới giờ. Họ đã thoát được lối hát não nề của những đêm trước để trở nên đầy lãng mạn, say sưa với “Tạm biệt chim én”. Cặp đôi này cũng thổi được sự tươi trẻ hiện đại vào ca khúc khá cũ của nhạc sĩ Trần Tiến. Điểm cộng nữa cho tiết mục của cặp đôi này là Ngọc Oanh hát tốt, làm chủ được sân khấu.



Ở phần nhạc phim, cặp đôi này thể hiện ca khúc “Sẽ quay về” do chính Nathan Lee viết trong một bộ phim do anh đóng vai chính. Có lẽ điều này cũng giúp nam ca sĩ hưng phấn thể hiện phần thi của mình và cặp đôi này đã hoàn thành tiết mục một cách an toàn. Tuy nhiên, việc lựa chọn một ca khúc mới trong khi 4 cặp đôi còn lại hát những bài hát kinh điển của điện ảnh thế giới và Việt Nam cũng là một bất lợi khiến cặp đôi này nhận điểm số không cao từ BGK.

Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ




Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ cho thấy họ là cặp đôi đa màu sắc khi thể hiện hai ca khúc hoàn toàn trái ngược ở hai phần thi. Ở phần Acoustic, họ làm cả khán giả và BGK ngạc nhiên khi mang lại không khí tươi vui, đầy hứng khởi. Họ thay đổi quan niệm Acoustic là trầm lắng, suy tư một cách rất thuyết phục. Chính sự sáng tạo, liều lĩnh và duyên dáng đã giúp họ lấy được điểm số cao từ BGK.



Đến phần nhạc phim, cặp đôi này lại lột xác, đầy đau khổ, cay đắng trong ca khúc “Giã từ dĩ vãng” của bộ phim cùng tên. Họ không chỉ diễn tốt mà còn hát rất trọn trịa. Đặc biệt, Thanh Thúy đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của cô trong khả năng cảm nhạc và điều tiết giọng hát.

Đây là cặp thi nhận được điểm số cao nhất từ BGK đồng thời cũng nhận được bình chọn nhiều nhất từ khán giả.

Khánh Ngọc – Lê Trung Cương

Trong khi các cặp thi khác, khán giả lo lắng cho các bạn diễn nhiều hơn là ca sĩ thì với cặp đôi của Khánh Ngọc, người thường xuyên khiến khán giả thất vọng lại chính là nữ ca sĩ của “Vầng trăng khóc”. Trong liveshow 7, Khánh Ngọc tiếp tục thể hiện phong độ không tốt.




Với ca khúc “Mắt lệ cho người”, Khánh Ngọc không điều tiết được giọng hát của mình. Cô thể hiện ca khúc một cách rền rĩ quá mức cần thiết. Việc giữ hơi không tốt cũng làm cho nữ ca sĩ này liên tục hát phô chênh. Cũng trong ca khúc này, bạn diễn của cô là Lê Trung Cương cũng không có phần thể hiện tốt. Anh hát khá nhạt và dường như chưa cảm được nội dung ca khúc.



Đến ca khúc “Chị tôi”, Lê Trung Cương thực sự tỏa sáng trong khi Khánh Ngọc tiếp tục thất bại trong việc hát. Cô hụt hơi liên tục. Những chỗ lên cao, nữ ca sĩ này thể hiện rõ sự gắng gượng. Cô hoàn toàn không thể hiện được cảm xúc của bài hát.

Sau 7 đêm khi, Khánh Ngọc vẫn chưa khẳng định được với khán giả danh xưng ca sĩ chuyên nghiệp của cô. Điều này làm không ít fan hâm mộ của nữ ca sĩ thất vọng.

Mỹ Lệ - Khương Ngọc





Ca khúc “Người ở người về” của cặp đôi này ở phần thi Acoustic cho thấy họ rất đầu tư cho tiết mục của mình. Ngoài việc thể hiện sự đa năng khi Khương Ngọc chơi ghita, Mỹ Lệ chơi đần Cello, cặp đôi này còn ghi điểm ở sự tiến bộ đáng kể của Khương Ngọc. Nam diễn viên làm cho nhạc sĩ Lê Minh Sơn bất ngờ và anh rất hài lòng khi Khương Ngọc hát tốt ở những nốt trầm dù phải thể hiện một ca khúc rất khó hát.



Thành công ở phần thi đầu nhưng cặp đôi này lại không có màn biểu diễn thuyết phục ở phần nhạc phim. Họ chưa thể hiện được chất Nam Bộ trong ca khúc “Bài ca Đất Phương Nam”. Tuy nhiên, sự tươi vui và cách thể hiện mới lạ vẫn giúp cặp đôi này ghi điểm với BGK.

Tùng Chi

Tin tức mới nhất