Nguyên Thảo lần đầu lộ diện sau khi sinh

– Gần đây, nữ ca sĩ Nguyên Thảo đã gây bất ngờ với giới truyền thông khi tiết lộ việc chị đã sinh con và chị sẽ tái xuất trong chương trình khép lại 2 năm huy hoàng của In the spotlight số 8 chủ đề: “Giai điệu Tổ quốc”.

Ban tổ chức cho rằng, việc dừng lại ở đêm số 8 là cái kết đẹp cho chặng đường hai năm. Để ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc, “Giai điệu Tổ quốc” chỉ làm một đêm và được đầu tư nhiều nhất so với các đêm nhạc trước với sự tham gia của những giọng ca có sức truyền cảm và lay động cảm xúc mãnh liệt như Nguyên Thảo, Trọng Tấn, Uyên Linh và Vũ Thắng Lợi. Theo Giám đốc âm nhạc của chương trình, ca sĩ Nguyên Thảo không xuất hiện được trong buổi họp báo ra mắt chương trình tại thủ đô Hà Nội vì bận việc cá nhân.



Đại diện Ban tổ chức cho biết, sau 7 số đã thực hiện và số cuối cùng được trình diễn vào 13/12 tới đây sẽ khép lại chuỗi chương trình nghệ thuật gây được tiếng vang này. Lý do dừng chuỗi chương trình này không hẳn là lý do về tài chính và cũng chia sẻ ê kip chương trình sẽ nghiên cứu và cho ra những chương trình khác phù hợp, thử thách và mới mẻ hơn.

Trong In the spotlight số 8 với chủ đề: “Giai điệu Tổ quốc”, ngoài Nguyên Thảo còn có sự tham gia của Trọng Tấn, Uyên Linh và Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ đem đến cho khán giả những xúc cảm thiêng liêng, khó quên, mang đậm dấu ấn thời đại nhưng đầy hào hùng, khí thế của những giai điệu về Tổ quốc thân yêu. Đó là những bài ca đi cùng năm tháng bên cạnh những ca khúc mới, đương đại, được chọn lọc kỹ lưỡng tạo thành sợi dây xuyên suốt, với hy vọng dệt nên một giai điệu vừa hào hùng, vừa mới lạ và xúc động ngợi ca Tổ quốc. Có thể kể đến những ca khúc bất hủ sẽ được cất lên trong đêm nhạc như Ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Giai điệu Tổ quốc, Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa, Mẹ yêu con, Bài ca hy vọng, Quê nhà, Gọi anh…



Nguyên Thảo sẽ như một dòng suối mát, một cơn mưa nhỏ với từng giọt thấm sâu vào cảm xúc của khán giả qua những ca khúc nhẹ nhàng, da diết, bay bổng và lãng mạn. Người mẹ trẻ này sẽ lần đầu hát Mẹ yêu con, cũng là lần đầu được hát về chính mình, về lòng tự hào của một người phụ nữ đang ngập tràn hạnh phúc được làm mẹ. Những câu hát cô cất lên sẽ không chỉ gửi tặng đến công chúng, mà còn là những lời yêu thương chắt chiu dành tặng cho con. Và cô cũng sẽ cất giọng để ngợi ca tình yêu, ngợi ca vẻ đẹp của Tổ quốc mỗi khi mùa xuân đến mang theo bao nhiêu khát khao, đắm say và kỳ vọng vô vàn điều tốt đẹp.

Trọng Tấn được giao trọng trách “giữ nhịp” cho toàn bộ “bản nhạc”, là sợi dây xuyên suốt chương trình, để các ca sỹ thỏa sức “tung hoành”. Anh là đại diện xứng đáng và là ngôi sao trẻ sáng nhất của dòng nhạc chính thống. Sau Trọng Tấn, có thể nhắc đến Vũ Thắng Lợi, được kỳ vọng sẽ kế thừa và tiếp nối được cách hát văn minh, mới mà vẫn giữ được tinh thần, xúc cảm vẹn nguyên của các ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng. Nếu như Trọng Tấn và Nguyên Thảo mang màu sắc cổ điển trong chương trình này, thì Vũ Thắng Lợi và Uyên Linh chính là những “chiến binh” dũng cảm trên con đường chinh phục khán giả bằng những thử nghiệm, những sáng tạo của chính bản thân cũng như toàn bộ ekip thực hiện chương trình.





Ngoài những tiết mục đơn ca, phần hòa giọng của các ca sỹ với hình thức song ca, tứ ca sẽ là những điểm nhấn mang lại nhiều thú vị cho khán giả. Lần đầu Trọng Tấn song ca cùng Nguyên Thảo, Nguyên Thảo và Uyên Linh cùng góp giọng trong những ca khúc quen thuộc và vô cùng lãng mạn.

In the spotlight số 8 với chủ đề: “Giai điệu Tổ quốc” sẽ được diễn ra vào lúc 20h trong một đêm duy nhất 13 tháng 12 năm 2013 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

T.A.

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao