Sao phía Bắc liên tiếp thất bại nhiều gameshow lớn

Bước nhảy hoàn vũ 2013 vắng bóng nghệ sĩ phía Bắc. Nhiều ngôi sao tiếng tăm lẫy lừng phía bắc cũng từng phải dừng chân quá sớm ở các show truyền hình thực tế như Minh Tiệp, Quang Hào, Kim Oanh, Minh Quân…

Bên cạnh những show giải trí tìm kiếm tài năng mới ở Việt Nam, gần đây, sao Việt cũng có thêm nhiều sân chơi để trổ tài chuyên môn ca hát, huấn luyện như Hợp ca tranh tài, The Voice… Tuy nhiên, sao Việt cũng có thêm nhiều mảnh đất vốn không phải là chuyên môn để thử sức như Bước nhảy Hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo hay mới đây nhất là Gương mặt thân quen.

Hợp ca tranh tài sớm bị nguội ngay khi vừa lên sóng dù mục đích rất đáng ghi nhận, tạo cơ hội cho nghệ sĩ được huấn luyện và thân thiện hơn với khán giả quê hương mình. Sở hữu những cái tên được coi là sao bự trong làng ca hát ở hai miền Nam Bắc như Mỹ Lệ, Siu Black, Phương Thanh, Ngọc Anh, Khánh Linh… nhưng show truyền hình thực tế này tắt ngúm ý định lên sóng mùa 2 khi nó không thu lại được những giá trị kinh tế cho đơn vị mua bản quyền.

 Khánh Linh từng phải chia tay sớm ở Hợp ca tranh tài đã xin
 rút khỏi Cặp đôi hoàn hảo mùa giải thứ 2 khi chương
 trình chưa lên sóng

Phương Thanh là một trong những cái tên sớm rời cuộc chơi, vì khán giả ủng hộ đội chị là quê hương Thanh Hóa chứ không phải fan hâm mộ chị trong một cuộc thi. Tiếp sau đó, đội Hà Nội và Quảng Ninh cũng sớm rời cuộc chơi, để lại top 3 là 3 ca sĩ với đội hợp ca của TP. Hồ Chí Minh, Huế và Vĩnh Long.

Dù đã cố gắng để tạo ra sự cân bằng trong giải trí hai miền Nam, Bắc. Nhưng có một sự thật, sao phía Nam vẫn có chỗ đứng và có khả năng nhận được nhiều vote so với sao phía Bắc.

Trong hai show truyền hình thực tế được coi là dành riêng cho giới nghệ sĩ Việt là Cặp đôi hoàn hảoBước nhảy hoàn vũ, các nghệ sĩ phía Bắc đã lũ lượt dắt tay nhau ra về sớm khi họ yếu thế về lượng khán giả ủng hộ.

Mùa giải Cặp đôi hoàn hảo đầu tiên mang tới nhiều ấn tượng. Ngoài sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc lớn, Cặp đôi hoàn hảo còn sở hữu nhiều cái tên “ăn khách” dù ca hát không phải là chuyên môn của họ như Phạm Văn Mách, GS. Cù Trọng Xoay – Bùi Tiến Dũng, Quách Ngọc Ngoan…

Sở hữu nhiều chiêu trò và duyên dáng trên sân khấu nhưng cặp đôi Lê Phương – Minh Quân đã sớm phải chia tay cuộc chơi. Ngoài giọng ca chưa sáng láng của Lê Phương (nhưng còn hơn nhiều giọng ca không chuyên khác tại mùa giải năm đầu tiên), thì cặp đôi này, có lẽ chưa đủ ăn khách để nhận lượng vote của khán giả khi giám khảo cũng không chấm điểm cao cho cặp đôi này. Cặp đôi Văn Mai Hương – Phạm Văn Mách gây ấn tượng từ đầu mùa giải cũng không có nhiều cơ hội tiến xa hơn ở mùa giải.


 Quang Hào – Kim Oanh đã là đôi bị loại đầu tiên

Ở mùa giải thứ hai này, đã có hai cặp đôi phải chia tay sớm. Ngoài chuyện xin rút lui vì chấn thương của Minh Tiệp, thì dù có cơ hội bước lên sân khấu thi thố, cặp đôi Minh Tiệp – Hà Thúy Anh cũng không rộng cửa tiến xa vì tên tuổi và khả năng ca hát của họ. Trong khi đó, cặp đôi Quang Hào – Kim Oanh đã là đôi bị loại đầu tiên đúng như trình độ ca hát của bạn diễn Kim Oanh và độ tỏa sáng của tên tuổi họ trong làng giải trí.

Cặp đôi Hoa khôi Wushu Thùy Linh và ca sĩ Hoàng Hải cũng không quá nhiều ấn tượng để có khả năng đi sâu vào vòng trong. Phan Anh – Thái Trinh dù nhiều tiềm năng hơn cũng khó lọt được tới top 3. Còn trước đó, Khánh Linh – người cũng không mấy thành công ở Hợp ca tranh tài cũng đột ngột xin rút khỏi cuộc chơi để nhường cơ hội cho Hà Thúy Anh.

Tình thế đó, cũng dễ nhìn thấy ở chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Những sao phía Bắc được coi là không ít chiêu trò và thành tựu nghề nghiệp cũng lần lượt phải nói lời chia tay khán giả sớm.

Mùa giải đầu tiên, Lương Mạnh Hải chia tay đầy bất ngờ dù anh đang vẫn còn rất hot khi vừa bước ra từ những bộ phim đình đám của Vũ Ngọc Đãng. Ở mùa giải thứ ba, Minh Quân và Tuấn Tú là hai cái tên phía Bắc tham gia nhưng cũng lần lượt dắt tay nhau ra về sớm dù họ rất nỗ lực trên sàn tập với bạn diễn.


 Minh Quân đều thất bại ở cả Bước nhảy Hoàn vũ và
Cặp đôi hoàn hảo

Còn ở mùa giải thứ tư, một bất ngờ lớn khi top 10 sao Việt lại không có một cái tên nghệ sĩ phía Bắc và sẽ được tổ chức tại Sài Gòn thay vì Hà Nội như ba mùa giải trước. Dàn sao tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2013 toàn mỹ nam, mỹ nữ giải trí phía Nam có tên tuổi sở hữu độ hot vừa phải.

Các ngôi sao lớn phía Bắc vốn không mặn mà với các show truyền hình thực tế khi phải cạnh tranh về cả thực lực và chiêu trò với đối thủ khác. Các sao lớn vừa phải thì ngán ngẩm vì biết mình sẽ kém thế cạnh tranh khi lượng vote của khán giả quyết định phần lớn chuyện thắng thua của họ. Vì thế, trong khí thế các nghệ sĩ ào ào đăng ký tham gia các show truyền hình thực tế, sự áp đảo của nghệ sĩ phía Nam khiến cho nhiều nghệ sĩ phía Bắc không còn mặn mà nữa, dù cơ hội để quảng bá tên tuổi là rất hiệu quả.

Theo VnMedia


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao